Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Vân đến nơi trà-tỳ

Sáng nay, ngày 14-1, tại Pháp Hoa thiền viện (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ cầu nguyện, phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Vân đến nơi trà-tỳ.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Phó Trưởng môn phái kiêm Tổng Thư ký hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; chư Tăng Ni hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm và Phật tử đồng tham dự.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Bình Thạnh; ông Đinh Bảo Quốc , Phó Trưởng phòng Nội vụ Q.Bình Thạnh cùng các ban ngành, đoàn thể Q.Bình Thạnh và phường sở tại.

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh, đương vi sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Vân.

Nơi Giác linh đường, chư tôn giáo phẩm đã thắp hương tưởng niệm, đồng tụng chú Đại biBát-nhã tâm kinh cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Sau đó, môn đồ đệ tử đã cung thỉnh bát hương, di ảnh và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường đến Đài hỏa táng Phúc An Viên trà-tỳ trong tiếng niệm Phật tiếp dẫn và âm ba trầm hùng của chuông trống Bát-nhã tiễn đưa.

Cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Vân hiệu Chơn Trí, thế danh Nguyễn Đắc Bế, sinh năm 1926 (Bính Dần), tại Hòa Mạc, TX.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, trong gia đình có truyền thống nhiều đời kính tin Tam bảo.

Năm 19 tuổi, ngài được bổn sư là cụ tổ Thích Doãn Hào cho phép đăng đàn thọ giới Sa-di và thọ giới Tỳ-kheo vào năm 1935.

Năm 1954, ngài vào Sài Gòn tham cầu học đạo và khai sơn Pháp Hoa thiền viện để tu tập. Suốt cuộc đời, ngài là một hành giả chuyên tu và hành trì kinh Pháp hoa.

Trưởng lão Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 30, ngày 12-1-2024 (2-12-Quý Mão) tại Pháp Hoa thiền viện, trụ thế: 99 năm, 78 hạ lạp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Pháp Hoa thiền viện từ nay vắng bóng thầy

Nguyên Tài - Ảnh: Thạnh Lê

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phung-tong-kim-quan-truong-lao-hoa-thuong-thich-thanh-van-den-noi-tra-ty-post70045.html