Phun thuốc diệt cỏ phá 10 sào lúa: 'Trả thù 10 năm...'

Người đại diện khu 4 cho rằng, trước đây ông Dũng hay cãi nhau, xích mích với người dân địa phương, chỉ mới đỡ hơn 1 năm nay.

Liên quan đến vụ kẻ xấu phun thuốc trừ cỏ, hàng chục sào lúa của nông dân mất trắng, ngày 20/9, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện khu 4, thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cho rằng, sự việc xảy ra có thể do tư thù cá nhân.

"Không có tư thù cá nhân thì làm gì có ai tự nhiên đi phun thuốc trừ cỏ phá hoại lúa làm gì. Trước đây ông Dũng hay cãi nhau, xích mích với người dân địa phương, chỉ mới đỡ việc này được hơn 1 năm nay. Có lẽ do tiểu sử của ông Dũng như vậy nên giờ người dân thôn, xóm mới hay nói câu "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"", đại diện khu 4 nói.

Theo người đại diện khu 4, ông Phạm Văn Dũng (trú ở khu 4) là thành phần có tiếng ở địa phương, ai nhắc đến tên cũng thấy ngán ngẩm vì thành tích bất hảo trong mâu thuẫn làng xóm, láng giềng.

10 sào lúa đang đến kỳ trổ bông của người dân bị kẻ xấu phun thuốc trừ cỏ. Ảnh: Theo Đời sống plus

Nói về gia đình ông Dũng, vị đại diện khu cho rằng: "Vợ chồng ông Dũng làm nghề nông nghiệp, con cái cũng đã lớn cả rồi. Trong khi ông Dũng như vậy thì bà vợ lại rất hiền lành. Số lúa bị phá là diện tích mà ông Dũng đi thuê của những hộ dân liền kề.

Sau khi phát hiện sự việc này, hiện ông Dũng đang làm đơn lên huyện nhưng vụ này không bắt được quả tang thì cũng khó lắm".

Cũng theo vị đại diện này, kinh tế nhà ông Dũng cũng tạm ổn bởi họ có 1chiếc máy gặt chuyên đi gặt lúa thuê. Năm 2015, ông Dũng cũng bị kẻ xấu chặt, phá hơn 4 sào thuốc lào đồng thời bị bơm thuốc trừ cỏ vào mấy sào lúa. Chỉ có duy nhất năm 2016 là không bị kẻ xấu phá hoại

Về việc này, cùng ngày, phóng viên liên hệ với lãnh đạo công an thị trấn Tiên Lãng thì nhận được câu trả lời hiện đơn vị đang phối hợp với đội điều tra công an huyện để xác minh.Về nguyên nhân do tư thù cá nhân cũng chưa xác định được.

Như báo chí đưa tin, buổi sáng ngày 18/9, UBND thị trấn Tiên Lãng nhận được tin trình báo của một số hộ dân về việc tại khu vực cánh đồng thuộc đội 7, khu 4 bị kẻ xấu phá hoại.

Theo cơ quan chức năng, tại 6 thửa ruộng với tổng diện tích lúa khoảng 10 sào nằm ở giữa cánh đồng thuộc quyền sở hữu của 5 hộ gia đình hiện đã cho ông Dũng thuê cấy đều bị hư hỏng nặng.

“Toàn bộ diện tích trên lúa đang đến kỳ trổ bông nhưng bị cháy lá và hoàn toàn không có khả năng cho thu hoạch. Qua công tác kiểm tra, chúng tôi xác định nguyên nhân ban đầu khiến lúa chết là do bị phun thuốc trừ cỏ liều cao”, ông Phạm Văn Thía, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng thông tin.

Hiện cơ quan chức năng thị trấn Tiên Lãng vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/phun-thuoc-diet-co-pha-10-sao-lua-tra-thu-10-nam-3343464/