Phun sơn, dán rao vặt nham nhở dọc trụ đường sắt trên cao

Mặc dù công trình đường sắt trên cao chưa được đưa vào hoạt động nhưng những cột trụ đã bị bôi bẩn bởi rất nhiều loại quảng cáo, rao vặt.

Trong khi dự án đường sắt trên cao liên tục bị lùi thời hạn vận hành (lần cuối cùng là đến cuối năm 2017) thì những cột trụ sớm bị nhiều người dân tranh thủ phun sơn, dán quảng cáo, rao vặt. Đoạn từ Ngã Tư Sở đến ga Cát Linh xuất hiện dày đặc nhất.

Ở cột trụ đoạn giao giữa đường Hào Nam và Vũ Thạnh bị dán nham nhở các loại rao vặt từ mua đất đến vay vốn.

Dọc đường Hoàng Cầu là nơi dày đặc các quảng cáo bằng hình thức phun sơn.

Có cột trụ còn bị phun sơn cả bốn mặt.

Một quán bún ngan đã phun sơn hàng chục cột trên con phố để quảng cáo.

Có hàng trà đá còn phun cả một mảng sơn nền rộng rồi mới nguệch ngoạc tên quán lên trên.

Các tấm quảng cáo khoan cắt bê tông sơn đầy cột trụ ven hồ Hoàng Cầu.

Ở các cột trụ gần ngã tư, nơi người đi đường dừng đèn đỏ xuất hiện khá nhiều.

Các tờ giấy rao vặt sau khi bị bóc đi không hết để lại hình ảnh nham nhở, xấu xí.

Nhiều chân cột trở thành nơi vứt rác.

Thành nơi chứa những vật dụng không dùng đến.

Hay trở thành nơi tiểu tiện của nhiều người đi đường.

Theo Việt Hùng/Zing News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-phun-son-dan-rao-vat-nham-nho-doc-tru-duong-sat-tren-cao-768911.html