Phúc Thọ có 5 bãi trung chuyển vật liệu hết phép

Sáng nay (12/4), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy, trọng tâm là công tác quản lý, khai thác cát.

Sau gần 2 năm thực hiện triển khai Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an huyện đã mở hồ sơ quản lý, theo dõi, đấu tranh, tăng cường công tác tuần tra, mật phục trên tuyến sông Hồng qua địa bàn huyện có biểu hiện vi phạm hoạt động khai thác cát lòng sông và bãi nổi. Hai năm qua, Công an huyện đã bắt giữ, xử lý hành chính 7 vụ việc khai thác cát trái phép.

Trên địa bàn huyện hiện nay còn 5 bãi trung chuyển vật liệu xây dựng đã hết hạn cấp phép từ năm 2020; thủ tục cấp phép liên quan đến quy định phải thành lập dự án nên bị kéo dài. Đây cũng là một tồn tại mà đoàn giám sát yêu cầu huyện và Sở Tài nguyên Môi trường phải tập trung giải quyết, không chỉ riêng địa bàn huyện Phúc Thọ mà toàn thành phố.

Do tính chất giáp ranh với các địa bàn và địa phương khác, nên vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản cát trái phép, với mức độ và tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp.

Đoàn giám sát nhấn mạnh Huyện ủy Phúc Thọ cần tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, triển khai Chỉ thị 13 theo hướng rõ giải pháp và lộ trình cụ thể.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/phuc-tho-co-5-bai-trung-chuyen-vat-lieu-het-phep-231838.htm