Phúc thẩm vụ đánh người nói xấu trên Facebook: Tòa hủy bản án sơ thẩm

Bị cáo Nguyễn Anh Quốc (sinh năm 1999, trú xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) đã bị xét xử về tội cố ý gây thương tích, có kháng cáo xin giảm hình phạt. Bị hại kháng cáo đề nghị xét xử Quốc về tội giết người. Nhận thấy vụ án có những nội dung chưa được làm rõ, vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm.

Đánh người đăng bài nói xấu trên Facebook

Theo hồ sơ, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Đình Luân mâu thuẫn với nhau nên sáng 6-11-2019, Tuấn đăng bài nói xấu Luân trên trang mạng xã hội Facebook. Trưa cùng ngày, Tuấn và một số người bạn đang câu cá thì Huỳnh Việt Dũng gọi điện thoại, hẹn gặp Tuấn để giải quyết việc đăng bài nói xấu Luân. Dũng rủ thêm Nguyễn Anh Quốc, Trần Thành Trèo, Lê Sĩ Nhiên, Phạm Đang Trường, Trần Phạm Sửu, cùng một số thanh niên chưa rõ lai lịch đi gặp Tuấn. Luân, Trương Hồng Việt, Lê Trung Đức, Võ Huy Bằng cũng đi với nhóm. Trên đường đi, cả nhóm gặp Nguyễn Diên Hòa. Nghe Dũng kể lý do, Hòa nhờ người chở vào gặp Tuấn. Sau khi nghe Hòa nói, Tuấn đồng ý đi gặp nhóm Dũng, Luân.

Quang cảnh phiên tòa.

Khi Tuấn vừa tới điểm hẹn, Dũng đấm vào mặt Tuấn; 1 thanh niên (chưa xác định) trong nhóm Dũng dùng lê đâm trúng bắp tay Tuấn. Tuấn bỏ chạy, Quốc lấy rựa đuổi theo, chém trúng lưng, tay, chân làm Tuấn ngã bất tỉnh. Sau đó, Tuấn có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Kết luận giám định cho thấy, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Tuấn là 66%.

Quá trình giải quyết vụ án, Dũng, Bằng cũng bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích, nhưng khi tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, 2 đối tượng này bỏ trốn, bị truy nã nên phải tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra Dũng, Bằng, Quốc về tội giết người, nhưng viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm. Ngày 9-6-2023, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Quốc 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích; đồng thời tiếp tục kiến nghị xem xét bản án sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm đối với hành vi phạm tội của bị cáo vì có dấu hiệu tội giết người; kiến nghị tiếp tục điều tra, làm rõ một số đối tượng liên quan để xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Quốc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị hại Tuấn kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm, chuyển cơ quan điều tra xem xét, khởi tố tội giết người đối với Quốc và cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với Luân.

Hủy bản án sơ thẩm

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị tòa không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại với lý do cần xác định lại tội danh; vụ án còn bỏ lọt Luân. Bị cáo Quốc khai không bàn bạc với các đối tượng khác, không chuẩn bị hung khí nguy hiểm.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, các biên bản lấy lời khai trong hồ sơ thể hiện, Quốc và Dũng, Bằng, Luân, Đức, Trèo, Nhiên, Trường, Hòa, Việt, Sửu cùng bàn bạc thống nhất chuẩn bị hung khí, tiếp nhận ý chí đi đánh Tuấn. Quốc dùng rựa trực tiếp chém vào lưng Tuấn. Sau khi Tuấn bỏ chạy, Quốc đuổi theo, chém tiếp vào tay, chân. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tuấn khai, Quốc dùng rựa chém vào đầu anh, nhưng anh đưa tay ra đỡ nên trúng tay, gây thương tích. Khi anh ngất xỉu, các đối tượng bỏ đi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Quốc, Bằng, Dũng có dấu hiệu của tội giết người.

Hội đồng xét xử nhận định, khi xảy ra vụ án, Luân có mặt tại bãi đất trống ở đường Phong Châu (TP. Nha Trang) cùng các đối tượng. Luân có nói đánh chết nó đi. Khi nhóm Luân, Dũng tấn công, Quốc còn ôm bị hại lại; bị hại vùng vẫy chạy xuống ruộng thì bị 4 người chém. Như vậy, Dũng, Bằng, Luân, Đức, Trèo, Nhiên, Trường, Việt, Sửu, Hòa thực hiện hành vi có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, tính chất rất quyết liệt, thực hiện tội phạm đến cùng. Do đó, ngoài Quốc, Dũng, Bằng đã bị khởi tố, cần tiến hành làm rõ hành vi của Luân, Đức, Trèo, Nhiên, Trường, Việt, Sửu, Hòa để xác định vai trò đồng phạm với bị cáo Quốc.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho viện kiểm sát điều tra lại theo thủ tục chung.

NGUYỄN VŨ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202310/phuc-tham-vu-danh-nguoi-noi-xau-tren-facebooktoa-huy-ban-an-so-tham-5924e57/