Phú Yên tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Quý I năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Phú Yên đạt mức thấp. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đưa ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh sẽ kịp thời điều chuyển vốn ở những dự án không thực hiện sang các dự án có khả năng thực hiện tốt.

Dự án xây kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 3) dài 1 km với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng, khởi công ngày 11/3/2023. Công ty TNHH Tân Lập (đóng tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) trúng thầu thi công dự án này. Hiện, nhà thầu đang triển khai các công đoạn lót đá nền, ráp kè phá sóng, dự kiến dự án hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Khi kè biển này hoàn thành sẽ góp phần ổn định lâu dài trước diễn biến xâm thực đường bờ biển ngày càng gia tăng; tạo bãi biển phục vụ dân sinh và cảnh quan du lịch tại khu vực phía Nam đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, khu vực ven biển giáp sân bay Tuy Hòa.

“Công trình này đã đạt được 75% khối lượng, 25% khối lượng còn lại đang được đơn vị khẩn trương thi công. Chúng tôi đã tập trung xe múc và máy móc, tập trung đầy đủ thiết bị. Hiện nay, sóng còn lớn, nhưng đơn vị cố gắng tháng 8 năm 2024 tới đây sẽ hoàn thành khối lượng công trình này. Nhà thầu cố gắng đảm bảo chất lượng công trình, bảo đảm thẩm mỹ và hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch 1 tháng. Việc thi công có thể làm đến 10 giờ đêm, một số xe cơ giới có thể làm 24 tiếng mỗi ngày”, ông Dương Công Đinh Kha, Chỉ huy trưởng thi công dự án dự án xây kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ cho biết.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra Dự án xây kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 3).

Năm 2024, Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên được UBND tỉnh Phú Yên giao thực hiện 1.200 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư 25 dự án, trong đó có một số dự án lớn như: dự án đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải kết nối trục giao thông 3 tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa; Dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên, quy mô 400 giường…

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng đang ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án. Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với các địa phương tổ chức vận động, tuyên truyền người dân ủng hộ chủ trương giải tỏa để thực hiện các dự án. Ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, mỗi công trình phải có một kế hoạch cụ thể vượt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng công trình gắn với giải ngân vốn đầu tư công.

Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên.

“Năm 2023, Ban cũng đã giải ngân được trên 95% kế hoạch vốn. Năm 2024, phát huy kết quả đã đạt được để làm bài học kinh nghiệm. Cụ thể, từng công trình, từng dự án Ban sẽ xây dựng một kế hoạch chi tiết. Căn cứ vào kế hoạch chi tiết đó để triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có lúc nhanh, lúc chậm thì bù lại thời gian và có cách điều hành để đảm bảo”, ông Đặng Khoa Đãm cho biết thêm.

Ngay từ đầu năm nay, tỉnh Phú Yên đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công phù hợp với nguồn lực thực tế, tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024 được giao hơn 3.100 tỷ đồng. Tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu xây dựng. Tính đến ngày 31/3/2024, tỉnh Phú Yên đã giải ngân hơn 292 tỷ đồng, đạt 7,19% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Dự án xây kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 3).

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp có trách nhiệm từ tỉnh đến địa phương, nhất là người đứng đầu. Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy phải vào cuộc cùng với lãnh đạo UBND các địa phương để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn: “Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và Sở Tài chính phải cân đối nguồn lực về cho các chủ đầu tư và các địa phương chủ động điều chỉnh ngay từ đầu năm hoặc từ quý II năm nay. Tránh tình trạng cuối năm mới điều chỉnh, cuối cùng không giải ngân được nữa. Đơn vị tiêu tiền được thì không có tiền, đơn vị không giải ngân được thì lại có tiền. Dự án nào không thực hiện được thì điều chỉnh sang các dự án có khả năng thực hiện và một số dự án quan trọng cấp bách mà có nhu cầu về vốn nhưng chưa có vốn”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/phu-yen-tap-trung-giai-ngan-von-dau-tu-cong-ngay-tu-dau-nam-post1088364.vov