Phú Yên, Khánh Hòa: Người dân chạy lụt trong đêm, giao thông chia cắt

Một số khu vực ở tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa bị ngập trong đêm 15/11, khiến đồ đạc của người dân chìm trong nước lũ, đến sáng 16/11 một số nơi giao thông còn chia cắt.

Sáng 16/11, tại cầu bến Nhiễu, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên nước lớn, giao thông chia cắt, người dân không thể lưu thông ra vào khu vực này.

Theo Thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên, đến 5h sáng nay, mực nước trên sông Bàn Thạch đang lên nhanh, trên báo động 2 là 0,26m. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông tiếp tục lên nhanh, đạt mức báo động 3.

Đêm 15/11, nước từ khu vực đầu nguồn đổ về và mưa to, tại thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa nước dâng cao, chảy siết, ầm ầm vào nhà dân.

Trong đêm khuya, để đảm bảo an toàn, ngoài kê đồ đạc lên cao, người dân phải tìm những vật dụng như ghế, bàn,... để trèo lên tránh lũ.

Nhiều đồ đạc trong nhà dân chìm trong nước.

Chị Nguyễn Nga, người dân xã Hòa Mỹ Tây cho biết, nước dâng cao đột ngột từ 19h, chỉ trong hơn 1 tiếng, tràn vào nhà khiến người dân không kịp trở tay, đồ đạc trong nhà chìm trong biển nước. "Lũ đổ về nhanh quá, nhà tôi không kịp di chuyển đồ đạc, chỉ biết leo lên cao để thoát thân" - chị nói

Theo người dân địa phương, toàn thôn Mỹ Thành có khoảng 346 hộ dân nhưng đã có hơn 250 nhà bị ngập.

"Nước dâng nhanh, có nơi ngập hơn 1m5, khoảng 90% các ngôi nhà ở trong thôn đã bị cô lập" - anh Thành Hoàng, người dân thôn Mỹ Thành nói.

Nước lũ tràn vào mọi ngóc ngách trong những ngôi nhà.

Sáng 16/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh này vẫn có nhiều địa phương vẫn còn hiện tượng ngập lụt cục bộ tại một số xã Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang); Ninh Phụng, Ninh Đông, Ninh Phú, Ninh Đa (TX Ninh Hòa).

Hiện nước lũ trên sông Cái Nha Trang đang giảm, trên sông Dinh Ninh Hòa đang có xu hướng giảm chậm. Tính đến 6h sáng 16/11, mực nước trên sông Dinh là 5,45m (dưới báo động 3 là 0,25m); mực nước trên sông Cái Nha Trang là 7,68m (dưới báo động 1 là 0,32m).

Trong đêm 15/11, do mưa lớn kết hợp với nước từ đầu nguồn đổ xuống, tại đường Trung Tâm (xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang), trong vòng chưa đầy 30 phút từ 20h30 đến 21h00, dòng nước chảy xiết đổ về khu dân cư khiến đoạn đường này tê liệt cục bộ, có nơi ngập đến hơn 0,5m.

Vợ chồng ông Huỳnh Quang Minh (trú đường Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh) kê tài sản có giá trị lên cao để giảm thiệt hại. "Nước lên nhanh quá, hai vợ chồng tôi đi làm về thì nghe có lũ nên dọn dẹp, kê đồ lên cao", ông Minh nói.

Khoảng 21h00, lực lượng chức năng bắt đầu phong tỏa từ Km5 đường 23 tháng 10 (TP Nha Trang) theo hướng đi huyện Diên Khánh (kéo dài 3km) do ngập sâu cục bộ, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này phòng tránh nguy hiểm.

Trong đêm, huyện Khánh Vĩnh thực hiện sơ tán 15 hộ dân/65 khẩu, TP Nha Trang thực hiện sơ tán 13 hộ/51 khẩu, hiện người dân được sơ tán vẫn đang ở khu vực sơ tán.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phu-yen-khanh-hoa-nguoi-dan-chay-lut-trong-dem-giao-thong-chia-cat-ar834370.html