Phú Quốc lọt top hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2023

Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler vừa vinh danh Phú Quốc trong top hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2023. Đáng chú ý, năm 2022, đảo ngọc của Việt Nam cũng nằm vị trí thứ 6 trong danh sách.

Phú Quốc lọt top hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2023. Ảnh: Hữu Tuấn

Trong danh sách top 10 hòn đảo tuyệt nhất châu Á năm 2023, bên cạnh Phú Quốc còn có sự góp mặt của các đảo nổi tiếng khác như: Boracay, Siargao và Palawan (Philippines); Koh Samui và Phuket (Thái Lan); Langkawi (Malaysia); Sri Lanka; quần đảo Okinawa và Ryuku (Nhật Bản). Đảo Bali của Indonesia đứng đầu danh sách với 91.08 điểm.

Phú Quốc được biết đến với biệt danh "thiên đường nghỉ dưỡng", đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới trong thời gian gần đây. Từ một hòn đảo ít người biết đến, vẻ đẹp của Phú Quốc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế khi liên tục vượt qua những điểm đến nổi tiếng để lọt vào hàng loạt danh sách các điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới.

Vào tháng 11/2022, Phú Quốc đã vượt qua 6 hòn đảo nổi danh trên thế giới để được vinh danh là "Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới" tại World Travel Award. Đây là một trong những hạng mục quý giá nhất trong ngành du lịch quốc tế.

Không chỉ nổi tiếng ở châu Á, Phú Quốc còn là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 25 hòn đảo tốt nhất trên toàn thế giới của tạp chí Travel + Leisure.

Sức hút của Phú Quốc không chỉ nằm ở thiên nhiên tuyệt đẹp với 28 hòn đảo lớn nhỏ, 150km đường bờ biển và 14 bãi biển đa dạng, mà còn ở khí hậu ôn hòa với nắng ấm quanh năm, tạo điều kiện lý tưởng cho du lịch và nghỉ dưỡng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Du khách đến Phú Quốc có cơ hội khám phá nhiều điểm đến hấp dẫn khác nhau, bao gồm bãi Rạch Vẹm, bãi Dài, vườn quốc gia Phú Quốc, và làng chài Hàm Ninh, cùng với nhiều hòn đảo nhỏ như Hòn Thơm, Hòn Dăm, Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút...

Đặc biệt, phía Nam của đảo có vẻ đẹp khác biệt với bãi cát trắng mịn như kem, nước biển trong xanh sâu đến đáy và cụm đảo Hòn Thơm, nơi diện tích bảo tồn san hô lớn nhất Phú Quốc lên đến 9.720ha.

Phú Quốc cũng nổi tiếng với rất nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng thế giới, ví dụ như Bãi Kem đã được xếp hạng trong top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới bởi Flight Network, mạng lưới du lịch lớn nhất Canada. Bãi Sao cũng đã được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là một trong 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới, chia sẻ danh dự với những bãi biển tại Fiji, Maldives, và Australia.

Ngoài những bãi biển tuyệt đẹp, Phú Quốc còn tỏa sáng với các công trình du lịch độc đáo mà hiếm nơi nào trên thế giới có được. Các công trình biểu tượng như cáp treo Hòn Thơm - hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đưa du khách từ trung tâm thị trấn An Thới ra đảo Hòn Thơm.

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) mang đậm sắc màu Địa Trung Hải nhưng lại có những đặc điểm riêng biệt, với các ô cửa nhỏ để giảm nhiệt độ, mái dốc nâng cao một chút để thoát nước mưa, và sân vườn xanh mát, được chuyên trang du lịch của tờ báo hàng đầu Australia, The Sydney Morning Herald, ca ngợi đặc biệt và so sánh với Italy trong một số khía cạnh.

Cây cầu Cầu Hôn (Kiss Bridge) là tâm điểm của Sunset Town, với thiết kế đẹp như một tác phẩm điêu khắc, có hai nhánh cầu mỗi nhánh dài 400m tựa như hai dải lụa mềm vươn ra khơi. Hai nhánh cầu chỉ cách nhau 30cm, và điểm "đón" mặt trời lúc hoàng hôn đẹp nhất, thường vào khoảng Giáng sinh và năm mới.

Phú Quốc không chỉ thú vị bởi kiến trúc độc đáo mà còn mang thông điệp về tình yêu và sự kết nối giữa con người với con người, cũng như con người với vũ trụ.

Những yếu tố này đã làm cho Phú Quốc trở thành điểm đến được yêu thích đặc biệt trên toàn thế giới. Hạ tầng du lịch của Phú Quốc đang trải qua sự thay đổi và phát triển, với sự đồng bộ trong các lĩnh vực như giải trí, nghỉ dưỡng và bất động sản du lịch cao cấp, đặc biệt là ở phía Nam của đảo.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, thành phố Phú Quốc đã đón tiếp hơn 4,7 triệu lượt du khách, chiếm 64,2% tổng số lượng du khách đến tỉnh Kiên Giang và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, du khách quốc tế chiếm 470.538 lượt, tăng đáng kể lên tới 275,9% (gần 3 lần). Tổng doanh thu du lịch của Phú Quốc trong thời gian này đã đạt trên 12.225 tỷ đồng, chiếm hơn 84% tổng doanh thu du lịch và dịch vụ của tỉnh Kiên Giang và tăng 117,7%.

Phú Quốc tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình với du khách toàn cầu và là một điểm đến độc đáo và thú vị trong cả nước và quốc tế.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phu-quoc-lot-top-hon-dao-dep-nhat-chau-a-nam-2023-355650.html