Phụ nữ Văn Phú nỗ lực chống rác thải nhựa

Việc tuyên truyền chống rác thải nhựa được Hội Phụ nữ xã Văn Phú gắn chặt với thực hiện cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch' và 'Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch'.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Văn Phú hiện có 11 “Ngôi nhà xanh” đặt tại các thôn.

Chị Bùi Thị Phượng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết: "Dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã lựa chọn nội dung, hoạt động, mô hình phù hợp để triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và người dân; xây dựng các mô hình cụ thể, phù hợp tại các chi hội”.

Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng của Nhà nước về phòng, chống rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ các giải pháp bảo vệ môi trường, nhất là thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn và thu gom rác thải nhựa, rác thải tái chế, hạn chế sử dụng túi nilon dùng một lần, đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định…

Chị Nguyễn Thu Hương - thôn Văn Liên chia sẻ: "Qua tuyên truyền mạnh mẽ của Hội LHPN xã và Chi hội Phụ nữ thôn, tôi thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống như việc dùng túi nilon để hạn chế sử dụng rác thải nhựa, hạn chế rác thải nói chung ra môi trường”.

Đối với hội viên, phụ nữ làm nông nghiệp, Hội đẩy mạnh tuyên truyền thu dọn chai, lọ, vỏ bao đựng phân bón và thuốc trừ sâu sau khi sử dụng, đem tiêu hủy tại nơi quy định… Đối với hội viên phụ nữ là chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, các tiểu thương buôn bán tại các chợ, Hội vận động các chị chủ động tái sử dụng túi nilon, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường như sử dụng túi giấy, túi vải sử dụng được nhiều lần, túi nilon tự phân hủy để gói hàng, bán hàng…

Việc tuyên truyền chống rác thải nhựa cũng được Hội gắn chặt với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”. Năm 2018, Hội đã ra mắt mô hình điểm "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” tại Chi hội thôn Lưỡng Sơn, sau đó nhân rộng ra các chi hội khác. Đến nay toàn xã đã có 5/8 chi hội đạt tiêu chí "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”. Hội cũng xây dựng được 3 tuyến đường phụ nữ tự quản, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chị Bùi Thị Phượng cho biết: "Tuyến đường ngã ba bãi than ra chợ Văn Phú, Hội Phụ nữ đã chủ động đứng ra vận động các hộ giải tỏa hành lang, hiến đất để mở rộng lòng đường bê tông, xây rãnh thoát nước, làm tuyến đường hoa, tổng giá trị công trình 87 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do chị em hội viên đóng góp và kêu gọi vận động ủng hộ”.

Thành lập 5 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, hàng tháng, Hội chỉ đạo các chi hội, các tổ tự quản đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 14 và tham gia "Ngày thứ Bảy cùng dân” hoặc "Ngày Chủ nhật xanh”, qua đó thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia.

Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức 23 hội nghị lồng ghép các hoạt động Hội, các hội nghị sơ kết, tổng kết với tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn; cấp phát 450 tờ rời truyền thông chống rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, 600 tờ rơi tuyên truyền các tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở các nhà văn hóa, tiểu công viên…

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Hội Phụ nữ xã Văn Phú đã xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình "Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu và gây quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo. Đến nay, Hội LHPN xã đã xây dựng được 11 "Ngôi nhà xanh” tại các thôn.

Chủ tịch Hội LHPN xã Bùi Thị Phượng chia sẻ: "Mô hình hướng đến để nhựa và các loại rác thải tái chế không chỉ là rác thải mà còn là nguồn quỹ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua hơn 3 năm thực hiện, mô hình đã thu gom được gần 780 kg rác thải tái chế, quy đổi được trên 4 triệu đồng, tặng 21 phần quà hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cho rằng đây là hoạt động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn khi phong trào chống rác thải nhựa không chỉ dừng lại ở bảo vệ môi trường mà còn là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thu Hạnh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/303468/phu-nu-van-phu-no-luc-chong-rac-thai-nhua.aspx