Phụ nữ Thủ đô phát huy tinh thần 'tuổi cao, gương sáng'

Lực lượng phụ nữ cao tuổi của Thủ đô có số lượng và chất lượng cao, có tiếng nói trong gia đình và uy tín trong cộng đồng. Trong những năm qua, phụ nữ cao tuổi không ngừng phát huy ý chí, nhiệt huyết và kinh nghiệm quý báu để nhân rộng những mô hình điển hình, cách làm hay trên mọi lĩnh vực, đóng góp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, phụ nữ cao tuổi Thành phố đã phát huy truyền thống phụ nữ “Ba đảm đang”, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, xây dựng tổ chức Hội phụ nữ và Hội Người cao tuổi lớn mạnh.

Đoàn đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Bác.

Điển hình như các phong trào xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, “Đoàn kết, Sáng tạo”, “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; tham gia giảm nghèo, phát triển kinh tế, khôi phục, phát huy các nghề truyền thống và truyền thụ những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ.…

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe trong phụ nữ cao tuổi diễn ra sôi nổi, rộng khắp thông qua các mô hình câu lạc bộ dưỡng sinh, thơ, hát dân ca... Tại các địa phương, nhiều phụ nữ cao tuổi làm nòng cốt trong các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác hòa giải tại cơ sở, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tại Hội nghị “Gặp mặt, biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội cho biết, từ năm 2019 đến nay, 16 phụ nữ cao tuổi được nhận danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” do Hội LHPN Hà Nội trao tặng. Nhiều phụ nữ cao tuổi được khen thưởng người tốt việc tốt, nhận bằng khen của các cấp, là Công dân Thủ đô ưu tú.

Lực lượng phụ nữ cao tuổi của Thủ đô có số lượng và chất lượng cao, có tiếng nói trong gia đình và uy tín trong cộng đồng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những người phụ nữ dù đã được nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí, vẫn tiếp tục cống hiến, say sưa nhiệt huyết với công tác tại địa phương. Điển hình như bà Hoàng Thị Hường - 79 tuổi, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận số 8 phường Thành Công, quận Ba Đình; bà Đào Thị Hoa - 76 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; bà Nguyễn Thị Hà - vợ liệt sĩ, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Chương Mỹ; bà Ngô Thị Ngọc Bích - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng.

Điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tuổi đã cao vẫn hăng say lao động, sản xuất, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống có nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi - Chủ tịch Hội làng nghề sơn mài Hạ Thái, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Duyên Thái, huyện Thường Tín; nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, 70 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức.

Đóng góp tích cực bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc có tấm gương bà Quách Thị Quỳ - dân tộc Mường, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi, Tổ trưởng Tổ phụ nữ thôn 9 xã Ba Trại, huyện Ba Vì; bà Nguyễn Thị Thành - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ số 1, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, trưởng ban quản lý khu di tích Đình Cổ Vũ, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, thiện nguyện vì cộng đồng có bà Bùi Thị Hồng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện phụ nữ Phú Xuyên; bà Hoàng Thị Bảy - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; bà Phạm Thị Hằng - hội viên xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì; bà Đinh Thị Nới - Hội Người cao tuổi xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Phụ nữ cao tuổi không ngừng phát huy ý chí, nhiệt huyết và kinh nghiệm quí báu để nhân rộng những mô hình điển hình, cách làm hay trên mọi lĩnh vực, đóng góp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Trong tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có tấm gương bà Dương Thị Nga, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhị Khê, bí thư chi bộ thôn Nhị Khê, huyện Thường Tín; bà Nguyễn Thị Hạnh - cán bộ chi hội phụ nữ xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, phụ nữ công giáo tiêu biểu vận động hội viên “Tốt đời, đẹp đạo”, lương giáo đoàn kết; bà Lê Thị Chương - Hội Người cao tuổi phường Việt Hưng, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 2 phường Việt Hưng, quận Long Biên…

Và còn rất nhiều tấm gương những người phụ nữ bình dị, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, “Tuổi cao, gương sáng”, có việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn không thể kể hết trong hội nghị này, góp phần tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Thủ đô rất đáng trân trọng và tự hào.

Bà Lê Kim Anh cho biết, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong phụ nữ cao tuổi, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội và Ban đại diện Hội người cao tuổi Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai chương trình phối hợp số 02/CTPH-HLHPN-BĐDHNCTHN ngày 22/02/2023 về tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2023-2027.

Trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để phụ nữ cao tuổi nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần; phát huy ý chí, nhiệt huyết và kinh nghiệm quí báu của phụ nữ cao tuổi; tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, động viên phụ nữ cao tuổi tiếp tục đóng góp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/phu-nu-thu-do-phat-huy-tinh-than-tuoi-cao-guong-sang-170364.html