Theo đó, từ ngày 1/3 đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, phụ nữ làm việc ở bộ phận văn phòng hành chính đã mặc áo dài đến nơi làm việc. Một số đơn vị tổ chức đồng diễn hoặc nhảy dân vũ bằng áo dài truyền thống; một số tổ chức hội thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” hoặc trình diễn áo dài; mặc áo dài truyền thống du ngoạn, thăm viếng các di tích văn hóa - lịch sử… Trong ảnh: Phụ nữ huyện Nam Đàn tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ, nhân viên cơ quan Hội LHPN tỉnh khoe sắc áo dài tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai trên đường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: CSCC
Cán bộ, nhân viên Báo Nghệ An trình diễn áo dài tại Đại Nội Huế - Quần thể di tích Cố đô Huế. Ảnh: Nguyễn Đạo
Chị em xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024. Ảnh: CSCC
Hội Phụ nữ xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài và thời trang xanh". Ảnh: CSCC
Chị em xã Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức thi nhảy dân vũ trong trang phục áo dài. Ảnh: CSCC
Không chỉ có chị em ở thành phố, miền xuôi, mà các chị em ở các vùng miền núi cũng nhiệt tình hưởng ứng "Tuần lễ áo dài". Trong ảnh: Chị em huyện Quỳ Châu trình diễn, tôn vinh áo dài Việt Nam hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024. Ảnh: CSCC
Chị em huyện vùng cao Tương Dương thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam. Ảnh: CSCC
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024. Ảnh: CSCC
Áo dài đã góp phần tôn thêm sự duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: CSCC
Mai Hoa