Phụ nữ Lạng Sơn: Lan tỏa nhiều mô hình hay bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực BVMT tại địa bàn dân cư.

Mô hình "Biến rác thành tiền" ở thôn Bình Thái, xã Thái Bình, huyện Đình Lập giúp phụ nữ chủ động phân loại rác thải tại nguồn

Gần 4 năm nay các hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bình Thái, xã Thái Bình, huyện Đình Lập có thói quen thu gom rác thải có khả năng tái chế như: chai lọ nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt… để bán phế liệu lấy tiền gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chị Nguyễn Thị Hương, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bình Thái chia sẻ: Đầu tháng 3/2024, chúng tôi vừa bán 1 đợt khoảng 155 kg phế liệu được 550 nghìn đồng. Số tiền này, chúng tôi dùng để mua quà tặng cho trẻ em nghèo vào dịp lễ, tết. Thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền” đã giúp chúng tôi tự giác phân loại rác thải tại gia đình, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Mô hình “Biến rác thành tiền” tại Chi hội Phụ nữ thôn Bình Thái, xã Thái Bình được triển khai từ năm 2020, duy trì đến nay với 50 thành viên. Hằng năm, mỗi thành viên thu gom ít nhất 6 kg rác thải nhựa tái chế. Qua 4 năm triển khai, các thành viên đã thu gom hơn 1,2 tấn rác thải nhựa, bán được gần 5 triệu đồng. Số tiền thu được, chi hội đã mua quà tặng 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình đã tác động tích cực đến nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân trong việc BVMT. Hiện nay, Hội LHPN xã đang đẩy mạnh tuyên truyền để nhân rộng mô hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Hiện nay, toàn tỉnh có 900 mô hình phụ nữ tham gia BVMT. Trong đó, có 165 mô hình thôn xanh - sạch - đẹp; 735 mô hình về thu gom rác thải, ngôi nhà xanh và đoạn đường tự quản...

Còn tại huyện Cao Lộc, mô hình “Tổ vệ sinh môi trường” do phụ nữ tự quản gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội LHPN xã Gia Cát triển khai nhiều năm qua cũng là một trong những điểm nhấn của mô hình phụ nữ tham gia BVMT. Bà Hoàng Thúy Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Cát cho biết: Mỗi “Tổ vệ sinh môi trường” do phụ nữ tự quản có từ 10 đến 20 thành viên, được triển khai tại 10/10 chi hội trên địa bàn. Hằng tháng, các thành viên trong tổ vận động chị em phụ nữ và người dân ra quân 2 - 3 lần tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, chăm sóc hoa, cây cảnh. Nhờ đó, tại các khu dân cư không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Những con đường trở nên sạch đẹp, thông thoáng, góp phần giữ vững và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Bà Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có 900 mô hình phụ nữ tham gia BVMT. Trong đó, có 165 mô hình thôn xanh - sạch - đẹp; 735 mô hình về thu gom rác thải, ngôi nhà xanh và đoạn đường tự quản... Hằng năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT; phối hợp với cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về BVMT gắn với tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình BVMT từ các mô hình điểm... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về công tác BVMT.

Song song với đó, các cấp hội LHPN trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ra quân chăm sóc đường hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Từ năm 2023 đến nay, các cấp hội đã huy động trên 34.240 công lao động tham gia phát quang trên 710 km đường làng, ngõ xóm; tu sửa nạo vét 175 km kênh mương; xây 53 nhà vệ sinh, gần 80 nhà tắm và 80 lò đốt rác...

Bà Hoàng Hương Liễu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Quan chia sẻ: Thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm giữa các cơ sở, chi hội để chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng mô hình về BVMT. Đến nay, chúng tôi đã xây dựng được 12 câu lạc bộ BVMT với gần 300 thành viên. Các thành viên đã phát huy vai trò xung kích của phụ nữ, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động như: trồng và chăm sóc đường hoa, thu gom, tái chế rác thải nhựa, xây dựng hố rác gia đình.

Trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ 15 mô hình như mô hình: "3 sạch", "Gia đình 5 có, 3 sạch", "Chi hội phụ nữ 3 sạch bảo vệ môi trường"… tại một số xã đặc biệt khó khăn, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới... nhằm góp phần giữ gìn môi trường sống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

HOÀNG HƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phu-nu-lang-son-lan-toa-nhieu-mo-hinh-hay-bao-ve-moi-truong-5004448.html