Phụ nữ Hòa Bình học tập và làm theo Bác

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của đông đảo phụ nữ trong tỉnh. Nhiều mô hình làm theo Bác được triển khai, duy trì, nhân rộng. Nhiều tấm gương phụ nữ điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Hội LHPN huyện Lương Sơn phối hợp Hội LHPN xã Hòa Sơn gắn biển công trình đường giao thông nông thôn mới tại thôn Tân Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn cho biết: Thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN). Các cấp Hội trong huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, công trình ý nghĩa. Tiêu biểu như Hội LHPN huyện phối hợp Hội LHPN xã Hòa Sơn vừa tổ chức gắn biển công trình đường giao thông nông thôn mới tại thôn Tân Sơn. Công trình được triển khai và hoàn thiện sau hơn 3 tháng, với đoạn đường bê tông dài 177m, tổng kinh phí trên 104 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN huyện vận động hỗ trợ 10 tấn xi măng (trị giá 12 triệu đồng). Tuyến đường được bê tông hóa giúp Nhân dân thuận tiện đi lại, chuyên chở hàng hóa, nông sản, tạo diện mạo thôn Tân Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với huyện Lương Sơn, các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiều hoạt động thiết thực, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhận được sự tham gia hưởng ứng của các chi, tổ hội và đông đảo HVPN tại địa phương.

Đồng chí Hà Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các nội dung thực hiện được các cấp Hội cụ thể hóa trên cơ sở chuyên đề toàn khóa gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó đã có nhiều việc làm cụ thể, những mô hình tốt, cách làm hay được xây dựng và nhân rộng như: "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình”, "Bếp ăn 0 đồng”, "Đi cấy giúp gia đình F0”, "Nồi cháo yêu thương”... Các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực có sức lan tỏa trong các cấp Hội.

Trong 2 năm qua, các cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng 1.032 điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, mô hình hoặc cách làm hay; đăng tải trên 120 bài trên website, fanpage của Hội LHPN tỉnh về gương phụ nữ điển hình học và làm theo Bác; duy trì, nhân rộng 219 mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình” với sự tham gia của 7.745 hội viên, mua được 12.587 thẻ BHYT.

Đối với hoạt động nhân đạo, từ thiện và công tác xã hội, các cấp Hội tích cực hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu” do T.Ư Hội phát động. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu - tiếp lửa yêu thương”; vận động các ban, sở, ngành nhận đỡ đầu hỗ trợ các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến năm 18 tuổi. Đến nay, các cấp Hội nhận đỡ đầu 188 trẻ mồ côi. Điển hình như chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, HVPN tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) nhận đỡ đầu và chăm sóc 5 trẻ mồ côi trong 1 hộ nghèo tại thị trấn. Hội cấp huyện và cơ sở đã vận động HVPN tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương, từ đó lựa chọn, đăng ký phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng "gia đình 5 không, 3 sạch”, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom rác thải, trồng đoạn đường hoa…

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: Trong công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội đã tổ chức 7.045 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 322.048 lượt HVPN; tuyên truyền, vận động HVPN hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; 100% cơ sở Hội lựa chọn một loại hình văn hóa, văn nghệ, TDTT để vận động HVPN tham gia; duy trì 871 mô hình văn hóa, văn nghệ, TDTT với 28.522 lượt HVPN tham gia.

Hồng Duyên

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/178040/phu-nu-hoa-binh-hoc-tap-va-lam-theo-bac.htm