Phụ nữ độc thân có nguy cơ cao mất ngủ, mắc bệnh trầm cảm

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, phụ nữ độc thân có nguy cơ cao mất ngủ, mắc bệnh trầm cảm, dễ nóng giận và thường xuyên bị stress...

Nhiều người trẻ đang chọn cuộc sống độc thân thay vì kết hôn. Ảnh minh họa

Không phụ thuộc hay ràng buộc, tỏa sức tung hoành và làm những điều mình thích là những dấu hiệu đặc trưng nhất khi nhắc đến "chủ nghĩa độc thân". Trong khi nhiều người ra sức níu kéo những mối quan hệ thì lại có vô số bạn trẻ muốn được gắn bó lâu dài với sự tự do. Trào lưu này khởi đầu từ các nước Bắc Âu rồi lan dần đến Bắc Mỹ và Châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo báo Mainchi ở Nhật Bản, 90% phụ nữ trong độ tuổi lên xe hoa ở Nhật thờ ơ với chuyện cưới hỏi. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng có nhu cầu ở một mình.

Xu hướng này lan tỏa mạnh mẽ đến nỗi nó đã tạo ra ngành kinh tế riêng để phục vụ cho những người độc thân, hay còn gọi là nền kinh tế độc thân. Ở Hàn Quốc, người ta còn lấy riêng ngày 14/4 hàng năm làm ngày "Valentine đen" - Valentine cho những FA. Vào ngày này, giới trẻ Hàn Quốc thường làm mọi thứ với màu đen như mặc đồ đen, ăn mì đen… Còn ở Nhật hiện đã mọc lên những hàng quán cung cấp dịch vụ dành riêng cho những người thích ở một mình, như quán mì thiết kế khoang ngồi riêng cho thực khách đến ăn một mình, hay các quán bar, karaoke chia các buồng đơn lẻ. Người ta còn nghĩ ra đủ thứ để phục vụ cho nhu cầu độc thân, có thể kể đến dịch vụ tự cưới bản thân và cưới nhân vật hoạt hình.

Giáo sư Meiko Funabashi, một nhà xã hội học ở Tokyo, cho rằng trong thời đại hiện nay, hầu hết đàn ông và phụ nữ đều có thể độc lập về kinh tế. Nhiều người còn bộc bạch rằng kết hôn buộc họ phải dùng chung tài sản và không được tự do sử dụng số tiền mình kiếm được. Có nhiều cơ hội khẳng định bản thân nên phụ nữ không cảm thấy thua kém gì so với nam giới. Cũng vì thế, họ không ngần ngại nâng cao các tiêu chuẩn "khắc nghiệt" của mình. Khi được hỏi, chị Odo Ayame, nhân viên văn phòng 25 tuổi ở Nhật Bản, đã trả lời: "Tôi yêu công việc hiện tại của mình. Nó làm tôi cảm thấy thấy hạnh phúc. Tôi muốn được hướng tới những chân trời mới và nhìn ngắm thế giới quanh tôi. Tôi cũng muốn kết hôn với một người đàn ông tốt nhưng mà khó lắm".

Ảnh minh họa

Quan niệm "cô đơn" xưa được cho là bất hạnh nay cũng đã thay đổi. Sự xuất hiện của hàng loạt phương tiện giải trí hiện đại khiến người độc thân có thể tận hưởng các thú vui một mình ở bất cứ nơi đâu. Ai Aoyama, nhà trị liệu tình dục ở Nhật Bản, lo lắng chia sẻ, người trẻ ở Nhật bây giờ thích thế giới ảo hơn nhiều. Ở đó họ có thể gặp những cô gái dễ thương, chứ một cô gái bằng da bằng thịt thì rất đáng sợ mà lại có thể không nghe theo ý họ.

Những người theo chủ nghĩa độc thân cho rằng cuộc sống một mình cho họ được làm chính mình và có thêm thời gian khám phá thế giới. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, phụ nữ độc thân có nguy cơ cao mất ngủ, mắc bệnh trầm cảm, dễ nóng giận và thường xuyên bị stress. Trào lưu sống một mình còn đang đặt một gánh nặng lớn lên nền kinh tế và đặt ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng. Nó đẩy nhanh quá trình già hóa dân số vốn đã tới giới hạn ở các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngay cả Trung Quốc từ năm 2016 đã buộc phải bỏ "chính sách một con" vốn được duy trì khá lâu dài để kiểm soát dân số và xem xét giảm độ tuổi kết hôn hợp pháp để khuyến khích người dân lập gia đình.

Tất nhiên, việc nào cũng có cả những mặt tốt - xấu và sống thế nào là quyền lựa chọn của mỗi người, chỉ cần bạn không vi phạm pháp luật. Nhưng nhà nước, các nhà khoa học chắc sẽ phải đau đầu để tìm cách giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội do trào lưu tôn thờ chủ nghĩa độc thân mang lại.

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-doc-than-co-nguy-co-cao-mat-ngu-mac-benh-tram-cam-20231220192838332.htm