Phú Lương quan tâm phát triển thương mại - dịch vụ

Thời gian qua, huyện Phú Lương đã xây dựng, triển khai Đề án phát triển thương mại - dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Người dân mua hàng tại Trung tâm mua sắm Thái Dương, xã Cổ Lũng (Phú Lương).

Trên địa bàn huyện Phú Lương hiện có 12 chợ (một chợ hạng II và 11 chợ hạng III), với gần 1.500 hộ kinh doanh (khoảng 950 hộ kinh doanh cố định). Giai đoạn 2021-2023, UBND huyện phê duyệt nội quy các chợ và phương án sử dụng điểm kinh doanh; bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại một số chợ trên địa bàn. Cũng trong thời gian này, tổng mức đầu tư xây dựng, cải tạo một số chợ trên địa bàn là hơn 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giải tỏa các chợ cóc, chợ tự phát, chợ không nằm trong quy hoạch và các điểm buôn bán gây mất an toàn giao thông trên địa bàn. Trong hơn 2 năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm, xử lý 25 trường hợp, thu nộp ngân sách 12,6 triệu đồng.

Kết quả là đến nay, cơ bản các chợ trên địa bàn huyện Phú Lương hoạt động ổn định theo đúng nội quy. Số thu phí, lệ phí hai năm 2021-2022 đạt trên 4,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch, huyện Phú Lương đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đầu tư xây dựng xong chợ Đu và chợ Phấn Mễ; phấn đấu xây dựng mới chợ Phủ Lý, chợ Yên Trạch; chuyển đổi 100% số chợ trên địa bàn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã...

Bên cạnh duy trì các chợ truyền thống và trung tâm mua sắm, bán lẻ, thời gian qua, huyện Phú Lương cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn. Theo đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện: Huyện luôn quan tâm mời gọi, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, trạm dừng nghỉ vào địa bàn và chú trọng phát triển dịch vụ liên kết các tour du lịch với một số xã trên địa bàn. Trong đó, địa phương chú trọng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại tại các khu, cụm trung tâm xã, thị trấn.

Dự án xây dựng Siêu thị Aloha Mall, quy mô diện tích trên 2ha, tại tổ dân phố Tràng Học, thị trấn Đu (Phú Lương) đang được tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan.

Đặc biệt là huyện tập trung phát triển thương mại, dịch vụ tại xã Cổ Lũng (theo quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, trên địa bàn xã Cổ Lũng sẽ có 2 cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng, thu hút lượng lớn lao động). Huyện chủ trương tạo điều kiện tối đa trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Đến nay, toàn huyện có 3 siêu thị chuyên doanh đang hoạt động, gồm siêu thị điện máy ở thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên và xã Cổ Lũng. Đáng chú ý, đầu năm 2023, Siêu thị C'Mart Phú Lương, tại tổ dân phố Thái An, thị trấn Đu, được đưa vào sử dụng. Đây là siêu thị tổng hợp đầu tiên trên địa bàn huyện, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân.

Giai đoạn 2023-2025, huyện Phú Lương tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục để thực hiện Dự án xây dựng trung tâm dịch vụ thương mại tại xã Động Đạt (quy mô 7.500m², tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng) và Dự án xây dựng Siêu thị Aloha Mall tại tổ dân phố Tràng Học, thị trấn Đu (diện tích trên 20.000m2, tổng mức đầu tư trên 47 tỷ đồng).

Hiện nay, huyện đang khẩn trương chỉ đạo xã Động Đạt, thị trấn Đu thực hiện tốt công tác vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp sớm triển khai dự án, đưa các trung tâm dịch vụ thương mại, siêu thị vào hoạt động theo kế hoạch.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202311/phu-luong-quan-tam-phat-trien-thuong-mai-dich-vu-06902f8/