Phú Lương đẩy mạnh triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Phú Lương (Thái Nguyên) đã và đang đẩy mạnh triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phú Lương đẩy mạnh triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo.

Nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo

Là huyện miền núi nhiều khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, huyện Phú Lương hiện còn 726 hộ nghèo, 790 hộ cận nghèo, trong đó nhiều hộ gia đình nghèo, cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, không thể tự lo kinh phí để xây mới hoặc sửa chữa có nhu cầu được hỗ trợ.

Trước thực tế đó, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở, góp phần tạo niềm tin, động lực cho hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế.

Bà Đặng Thị Lợi (Xóm Nà Tủm, xã Ôn Lương) thuộc diện hộ nghèo, sống một mình, tuổi tác đã cao. Nhiều năm qua, bà Lợi phải sống trong căn nhà tranh tre tạm bợ, dột nát, không có khả năng lao động nên cuộc rất khó khăn, chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của tập thể xã và bà con hàng xóm. Năm 2023, thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình bà được Nhà nước hỗ trợ để xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

“Lúc xây dựng ngôi nhà mới, tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần từ chính quyền địa phương. Bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ công sức với tôi, để ngôi nhà được sớm hoàn thành. Năm nay, tôi đã được ở trong ngôi nhà kiên cố rồi. Vì thế, mùa mưa bão kéo đến, cũng không còn cảm giác nơm nớp lo sợ nữa. Tôi xin cảm ơn Chính sách của Đảng và Nhà nước rất nhiều…”, bà Lợi chia sẻ.

Căn nhà mới đang dần hoàn thiện của bà Đặng Thị Lợi (Xóm Nà Tủm, xã Ôn Lương, Phú Lương).

Cũng giống như bà Lợi, gia đình chị Trương Hồng Khuyên là hộ nghèo của xóm Làng Mới, xã Ôn Lương có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh, chủ yếu là làm nông, chăn nuôi nhỏ lẻ. Gia đình chị Khuyên sống trong căn nhà lá được dựng bằng thanh tre, nứa đã lâu năm, những ngày mưa gió, nhà bị dột, cả nhà lại thấp thỏm lo âu.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình chị Khuyên được hỗ trợ 50 triệu đồng, với số tiền này, chị Khuyên tiếp tục vay vốn từ ngân hàng chính sách của huyện, để có thể xây dựng một căn nhà mới an toàn hơn, khang trang hơn.

Căn nhà được khởi công từ cuối tháng 2 năm 2024, ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình chị còn nhận được sự giúp đỡ của bà con xóm làng, nhờ đó gần 2 tháng nay, căn nhà từng bước đã được hình thành. Chị Khuyên chia sẻ: Gia đình tôi mừng lắm, nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều nguồn không biết khi nào chúng tôi mới có được căn nhà mới. Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo địa phương, các hộ dân xung quanh đã luôn đồng hành, giúp đỡ những hộ nghèo như chúng tôi.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình

Theo bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát mà địa phương đang thực hiện có tác động trực tiếp tới tình hình an sinh - xã hội, là tiêu chí quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, tiến đến xây dựng nông thôn mới; địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đồng hành với các hộ nghèo, giúp họ tháo gỡ khó khăn về nhà ở để chuyên tâm phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu chung giảm nghèo bền vững trên toàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách về giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình; triển khai dự án, tiểu dự án, chính sách giảm nghèo thường xuyên, tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm nghèo; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo; kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm.

Có thể thấy, đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Phú Lương là một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc không chỉ góp phần cải thiện về điều kiện nhà ở cho nhiều hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng, mà còn tạo chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần. Đồng thời từ đó, góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Lương.

Theo Báo cáo "Kết quả thực hiện các Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lương", từ 2021 đến nay, huyện Phú Lương đã hỗ trợ được 298 nhà với kinh phí hỗ trợ 15,4 tỷ, trong đó năm 2023 hỗ trợ 124 nhà, với kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phu-luong-day-manh-trien-khai-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo-can-ngheo-post682126.html