Phú Hòa, Sơn Hòa: Khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

UBND huyện Phú Hòa vừa tổ chức trao thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Phú Hòa đã phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bắt quả tang đối tượng Trần Thị Ly (SN 1991, trú thôn Phú Ân, xã Hòa An) và Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị) thu tiền lãi vay.

Đây là các đối tượng tổ chức hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay trả góp mỗi ngày hoặc trả lãi mỗi tháng, với lãi suất từ 219-360%/năm. Liên quan đến đường dây tín dụng đen này còn có Nguyễn Hữu Thắng, Lê Văn Thi, Lê Hóa, Nguyễn Thanh Tùng cùng trú thôn Phú Ân, xã Hòa An.

Ngoài ra, Công an huyện Phú Hòa còn phá thành công chuyên án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện, bắt quả tang Nguyễn Minh Đạt (SN 1989, trú thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị) mua và vận chuyển 87,32g Methamphetamin từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên.

Với thành tích này, Huyện ủy Phú Hòa tặng giấy khen cho Đảng bộ Công an huyện, UBND huyện khen thưởng tập thể Công an huyện và 5 cá nhân.

* UBND huyện Sơn Hòa vừa khen thưởng tập thể Công an huyện và công dân Y Hùng ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, tối 6/2, Công an huyện Sơn Hòa cùng quần chúng nhân dân kịp thời bắt giữ đối tượng Bùi Quốc Hội (SN 1998) và Trần Văn Dũng (SN 1994) cùng trú thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, thu giữ khẩu súng carbine cùng 1 viên đạn đã lên nòng. Qua đấu tranh, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ thêm 5 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 1 thân súng, 1 báng súng và 1 lưỡi lê.

Công an huyện đang tiếp tục làm việc với các đối tượng và những người có liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

QUNH CHI - LÝ TÂM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/164/313308/phu-hoa-son-hoa--khen-thuong-dot-xuat-trong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-toi-pham.html