Phớt lờ biển báo, ô tô, xe khách đi vào đường cấm ở Bình Thạnh

Mặc dù có biển báo cấm ô tô trên đường D5 ở Bình Thạnh nhưng hàng loạt xe vẫn chạy vào đoạn đường cấm này để đi tắt ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đường D5 đoạn từ hẻm 42 Ung Văn Khiêm đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cấm xe ô tô lưu thông vào khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PLO, nhiều ô tô vẫn chạy vào khung giờ ghi trên biển báo.

Video: Phớt lờ biển báo, ô tô, xe khách đi vào đường cấm ở Bình Thạnh

Ghi nhận vào chiều tối ngày 28-9, hàng loạt ô tô bất chấp biển báo, di chuyển vào đoạn cấm để rẽ phải vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là một trong những điểm kẹt xe tại TP.HCM vào giờ cao điểm nên cơ quan chức năng đã treo biển báo cấm trước điểm giao giữa hai đường D5 và Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Bất chấp biển báo, hàng loạt ô tô xếp hàng ôm cua vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Lực lượng thanh niên xung phong có mặt để điều phối giao thông, tuy nhiên nhiều xe vẫn chạy vào đường cấm.

Thanh niên xung phong phụ trách điều tiết giao thông phải nhiều lần gõ cửa tài xế xe ô tô, giải thích xe không được đi vào khu vực vào giờ cấm.

Không chỉ xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ, xe khách giường nằm cũng thường xuyên chạy vào đoạn đường này.

Anh Lê Văn Trí (34 tuổi), buôn bán trong khu vực, cho hay: "Biển cấm có gần 2 tuần nay nhưng chiều nào cũng có ô tô vi phạm, gây kẹt xe, ùn tắc... Nhiều khi thấy kẹt quá mình phải chạy ra nhắc họ về giờ cấm, phải quay đầu hoặc rẽ vào hẻm".

Khi lực lượng thanh niên xung phong vừa rời đi, tình trạng kẹt xe lại tái diễn, biển báo cấm dường như không có tác dụng với người lái xe ô tô.

Nhiều xe ô tô phải quay đầu hoặc rẽ vào hẻm do phớt lờ biển cấm gây tắc đường liên tục.

Được biết trước đó trên tuyến đường D5 đã có treo nhiều thông báo cấm xe ô tô lưu thông đoạn từ hẻm 42 Ung Văn Khiêm đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngày 9-9-2023.

HỒNG THẮM – NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phot-lo-bien-bao-o-to-xe-khach-di-vao-duong-cam-o-binh-thanh-post753798.html