Phóng viên Báo Tiền Phong đạt giải B Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết

Loạt 3 kỳ 'Tan mộng đổi đời ở Campuchia: Những tiếng chuông điện thoại nóng trong đêm' của nhà báo Đoàn Văn Tịnh (bút danh Hương Chi), báo Tiền Phong đạt giải B Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết.

Ngày 20/6, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) và trao giải thưởng Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ VIII.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương Đỗ Văn Thông cho biết, tham dự giải năm nay có gần 50 tác giả và nhóm tác giả với trên 100 tác phẩm của nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương, Hội đồng giám khảo đánh giá rất cao sự đầu tư, chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khai thác tốt đề tài tác phẩm tham gia dự thi, đặc biệt là sự đổi mới về hình thức thể hiện, chú trọng khai thác sâu nội dung, chủ đề, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Bình Dương hiện nay.

Các tác giả nhận giải A Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết

Các tác giả nhận giải B Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết

Ban tổ chức đã trao tổng cộng 39 giải, trong đó có 4 giải A; 7 giải B; 9 giải C và 19 giải khuyến khích. Loạt 3 kỳ “Tan mộng đổi đời ở Campuchia: Những tiếng chuông điện thoại nóng trong đêm” của nhà báo Đoàn Văn Tịnh (bút danh Hương Chi), báo Tiền Phong đạt giải B Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà chia sẻ, đội ngũ nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình với sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tất cả đều không quản ngại khó khăn, gian khổ, hăng hái thâm nhập thực tế, phản ánh thực tiễn phong phú, sáng tạo của trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn những người làm báo giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phong-vien-bao-tien-phong-dat-giai-b-giai-bao-chi-nguyen-van-tiet-post1544419.tpo