Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tại Đà Nẵng

Gần đây, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, sự lơ là, mất cảnh giác trong quản lý tài sản của chủ sở hữu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Mặc dù thủ đoạn này không mới nhưng vẫn còn nhiều người dân sơ hở trong việc bảo vệ tài sản của mình, vô tình tạo đã kẽ hở cho tội phạm hoạt động.

Công an quận Sơn Trà cho biết vừa làm rõ một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó, nhận được tin báo của công dân tại số nhà 11A đường Bằng Lăng 2, khu Euro Village, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng báo mất tài sản (gồm: 11 chỉ vàng, 1 sợi dây chuyền vàng và khoảng 30 triệu đồng tiền mặt) với tổng tài sản bị mất trộm khoảng 145 triệu đồng,

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận cùng Công an phường An Hải Tây phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Sơn Trà nhanh chóng xác định và tổ chức bắt giữ đối tượng Võ Thành Bảo Nhân (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và thu giữ được 69 triệu đồng, 11 chỉ vàng...

Lực lượng 8394 thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn, phòng ngừa đối tượng trộm cắp tài sản.

Hay mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Hồ Quốc Tỉnh (SN 1986, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) - một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Tại cơ quan Công an, Tỉnh khai nhận do không có công ăn việc làm nên đã lấy việc trộm cắp tài sản để chi tiêu. Tỉnh thường lợi dụng đêm khuya, dùng xe đạp rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố, dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập nhà dân hoặc các cửa hàng vào bên trộm các tài sản có giá trị. Bằng thủ đoạn vừa kể, từ năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Tỉnh đã thực hiện hơn 20 vụ đột nhập vào nhà dân tại các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà và huyện Hòa Vang, lấy đi các tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng.

Tâm lý chủ quan trong khâu bảo quản tài sản của người dân chính là một trong những nguyên nhân chính khiến tội phạm trộm cắp tài sản thực hiện trót lọt hành vi của mình. Theo Đại úy Trương Trần Quốc, Phó trưởng Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, trong tháng 2 vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ tuần tra 8394 Công an phường đã phát hiện 2 đối tượng đang trộm cắp xe máy tại 105 Nguyễn Tất Thành nên đã nhanh chóng bắt giữ. Hai đối tượng Lê Văn Sang (16 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trần Anh Long Vũ (15 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) khai nhận, bản thân học hỏi trên mạng cách bẻ khóa xe máy nên rủ nhau đi dạo quanh quận Thanh Khê để xem nơi nào sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Thanh Khê khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Cụ thể, trước khi đi vắng, đi ngủ phải kiểm tra để đảm bảo các cửa nhà, cửa sổ khóa cẩn thận. Cần trang bị khóa chống trộm xe môtô, còi báo động, khóa phanh đĩa, khóa chân chống. Chú ý khi để xe ở những nơi công cộng, phải có người trông coi hoặc để ở những nơi dễ quan sát. Khi về đến nhà, phải đưa xe máy vào trong nhà, không nên để xe bên ngoài sân nhà. Hạn chế để số lượng lớn vàng, tiền ở nhà cần có giải pháp như gửi vào tài khoản ngân hàng hay gửi tiết kiệm; khuyến khích gia đình, cơ quan, đơn vị gắn camera an ninh, hệ thống báo động. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương kịp báo cáo cơ quan chức năng theo dõi, phối hợp cung cấp thông tin các đối tượng này.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an quận Thanh Khê đã tham mưu cho UBND quận có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công nhân viên, sinh viên và nhân dân nắm vững phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trộm cắp tài sản gắn với thực hiện các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh". Tổ chức họp các tổ dân phố, các tổ an ninh xã hội, họp khu phố, thôn, xóm để lồng ghép tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản. Ngoài ra, lực lượng 8394 Công an các phường phối hợp với tổ tuần tra của Công an quận Thanh Khê tiếp tục tuần tra khép kín địa bàn kịp thời phát hiện các đối tượng phạm tội.

"Quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các thông tin về các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp, các đối tượng có biểu hiện thường xuyên lui tới, nắm tình hình hoặc tiếp cận nhà, tài sản của người khác… người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất", lãnh đạo Công an quận Thanh Khê khuyến cáo thêm.

Việt Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/phong-ngua-toi-pham-trom-cap-tai-da-nang-i726566/