Phòng An ninh đối ngoại với hoạt động xã hội từ thiện

Phát huy truyền thống nhân văn 'Lá lành đùm lá rách', 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc Việt Nam, các hoạt động xã hội từ thiện, vì cuộc sống cộng đồng luôn được công an các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh chú trọng tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn bó tình quân dân, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân, trong đó, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh là một điển hình trong tổ chức thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối ngoại và chính quyền địa phương tặng quà cho người dân và học sinh.

Thời gian qua, các thế lực thù địch thường xuyên lựa chọn các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào Khmer, nơi có điều kiện khó khăn về kinh tế để tuyên truyền, tăng cường các hoạt động phá hoại tư tưởng, lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách dân tộc của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương để lôi kéo, xuyên tạc, kích động đồng bào Khmer, chia rẽ người Kinh với người Khmer.

Trước thực tế đó, để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự tác động về tư tưởng trong vùng đồng bào Khmer, chống lại những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, Phòng An ninh đối ngoại thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, phối hợp với chính quyền địa phương tặng quà, xây nhà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó, gần gũi, từ đó, Nhân dân tích cực, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối ngoại luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cùng với công tác chuyên môn, trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023, Phòng An ninh đối ngoại tích cực tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa mang ý nghĩa, thiết thực, như: thường xuyên quan tâm đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết…Qua đó, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân, nâng cao hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân, thực hiện tốt phương châm vì Nhân dân phục vụ.

Cụ thể, đơn vị trao trên 2.000 phần quà tặng hộ nghèo, hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, tặng quà tết Trung thu cho thiếu nhi, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn; các công trình “thắp sáng đường quê” tại địa bàn các huyện Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Châu Thành; xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 04 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, với tổng giá trị trên 01 tỷ đồng. Qua đó, đã phần nào chia sẻ khó khăn đối với người dân, tạo động lực giúp Nhân dân vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh đã vận động mạnh thường quân tặng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh 03 máy thở ôxy, 340 bộ đồ bảo hộ, 04 thùng khẩu trang N95, trị giá 200 triệu đồng. Vận động hỗ trợ Công an tỉnh Trà Vinh 02 tấn gạo, hỗ trợ Công an tỉnh Sóc Trăng để tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán. Hỗ trợ Trường Đại học Trà Vinh và Bệnh xá Công an tỉnh 1.000 bộ trang phục bảo hộ y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Đơn vị đã phát động phong trào thi đua “Đổi mới nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Đặc biệt, thực hiện mô hình “Vận động mạnh thường quân ủng hộ quà chăm lo tết cho đồng bào Khmer nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” và mô hình “Chung tay chăm lo đời sống cho hộ Khmer nghèo tại xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây” trao tặng hơn 1.000 phần quà, 02 căn nhà tình thương, tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Đây là hai mô hình “Dân vận khéo” mà đơn vị Phòng An ninh đối ngoại đã thực hiện trong thời gian qua. Hàng năm, qua tổng kết mô hình, đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Trung tá Lê Văn Duyên, Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại cho biết, khi vận động tài trợ xây nhà tặng người dân với chương trình “Mái ấm an vui”, tôi trực tiếp đến khảo sát từng hoàn cảnh gia đình, đất ở, công việc hàng ngày. Đặc biệt, xét chọn những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ chính quyền địa phương, lực lượng công an trong thực hiện các công việc chung sức vì cộng đồng, góp phần XDNTM. Qua đó, đơn vị đã vận động, hỗ trợ 04 căn nhà tặng hộ gia đình khó khăn tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải; xã Long Hiệp, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú và xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

Thông qua những hoạt động từ thiện, Phòng An ninh đối ngoại luôn chủ động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, các chức sắc tôn giáo về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để họ tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng tín đồ, nâng cao cảnh giác trước tác động, lôi kéo của các đối tượng thù địch. Qua đó, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng đời sống văn hóa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Bằng những nghĩa cử cao đẹp, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối ngoại đã tạo được sự gần gũi, gắn bó giữa Nhân dân với lực lượng công an nói chung và lực lượng An ninh đối ngoại nói riêng. Được quần chúng nhân dân tin tưởng, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác chuyên môn.

Đại tá Nguyễn Văn Chiệu, Trưởng phòng Phòng An ninh đối ngoại cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng công tác xã hội tình nguyện bởi vì qua thực tế công tác, nhận thấy nhiều gia đình, nhất là đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, từ đó, đơn vị đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ các phần quà thiết thực để giúp đỡ người dân. Qua đó, tạo được mối quan hệ với quần chúng nhân dân gắn với công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào Khmer, từ đó, thực hiện tốt công tác chuyên môn. Đơn vị chú trọng xây dựng nhiều căn nhà nhân ái, bình quân 01 năm, xây dựng từ 02 - 03 căn, để giúp đỡ người dân có chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, thái độ sống nhân văn, tích cực trong cán bộ, chiến sĩ; đồng cảm, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của người dân, tô thắm và thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng công an với Nhân dân ngày càng bền đẹp. Phục vụ hiệu quả công tác vận động người dân tích cực phối hợp với lực lượng công an tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phòng An ninh đối ngoại tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tích cực tham mưu các cấp ủy Đảng và chủ động phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hướng về cơ sở, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/phong-an-ninh-doi-ngoai-voi-hoat-dong-xa-hoi-tu-thien-31027.html