Phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển hàng tấn ma túy qua đường biển

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) cùng một số đơn vị phối hợp vừa được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen vì có thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Cụ thể là các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, bóc gỡ các mắt xích trong đường dây và bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng tấn ma túy.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 8-2023, qua kênh hợp tác quốc tế, cơ quan chức năng nhận được nguồn tin có hai đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam với ý định lợi dụng tàu đánh cá để buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy, vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành trao đổi thông tin, đề nghị phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển trong điều tra, xác minh đường dây tội phạm trên.

Theo nguồn tin nhận được, đầu tháng 9-2023, 6 đối tượng trong đường dây nhập cảnh vào Việt Nam sẽ đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Sau khi bảo đảm các điều kiện, các đối tượng xuất cảnh về Trung Quốc. Ngày 20-9, hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó di chuyển đến kho hàng tại Hải Phòng và chỉ đạo bốc dỡ các bao tải chứa ma túy cất giấu trong kho xi măng.

Các lực lượng chức năng phối hợp phát hiện, thu giữ 750kg ma túy tổng hợp tại kho hàng Công ty TNHH Tường Phát ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Nhận định thời cơ đến, sáng 22-9, Ban chuyên án gồm các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng công an một số tỉnh ven biển, Vụ 4 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1, Cục Hải quan TP Hải Phòng đồng loạt ra quân bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng. Tại kho hàng Công ty TNHH Tường Phát ở quận Hồng Bàng, các lực lượng chức năng đã thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao nặng 25kg. Kết quả giám định 30 bao tải này chứa ketamine, tổng khối lượng 750kg. Ban chuyên án đã bắt giữ Liêu Chí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là đối tượng cầm đầu đường dây.

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 24-9, tại Hà Tĩnh, Ban chuyên án đã bắt giữ Phạm Duy Khánh, 35 tuổi, là lái xe khách, được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe, lực lượng chức năng thu giữ 22 bao tải giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định cả 22 bao tải đều chứa ma túy loại ketamine, khối lượng 550kg. Theo tính toán, sau khi nhận 22 bao ketamine, các đối tượng sẽ cất giấu các bao chứa 1,3 tấn ketamine lẫn trong các bao xi măng, vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ. Qua điều tra xác định, trong một năm qua, công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu 64 loại tiền chất, hóa chất, dung môi với số lượng gần 9.000 tấn, trị giá hơn 5,7 triệu USD.

Thượng tá Phạm Văn Đồng, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 cho biết: “Hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy trên biển đang diễn biến rất phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành đấu tranh triệt phá 27 chuyên án, vụ án, bắt giữ 37 đối tượng; phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan TP Hải Phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc nắm, điều tra đường dây vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ qua đường biển về Hải Phòng đi nước thứ ba”.

Việc đấu tranh với tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy trên biển gặp rất nhiều khó khăn. Do đặc thù địa bàn rộng, các đối tượng thường ngụy trang, cất giấu ma túy lẫn với nhiều loại hàng hóa khác nhau. Không chỉ giấu ma túy trong bao xi măng như chuyên án trên, các đối tượng còn trộn ma túy vào hạt nhựa hay cất dưới đáy loa thùng, thiết bị điện tử, máy cẩu từ tính, đá granite... rồi đóng vào các container xuất đi nước ngoài bằng đường biển. Nếu việc kiểm soát chỉ dựa vào soi chiếu thì rất khó phát hiện.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: “Đối tượng điều hành các đường dây ma túy thường không ra mặt. Chúng sử dụng hệ thống mạng xã hội, máy chủ đặt ở nước ngoài có tính bảo mật cao, như Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp... và sử dụng sim điện thoại của nước ngoài để kết nối toàn cầu. Toàn bộ giao dịch đều được bảo mật, ngôn ngữ là ký hiệu, ám hiệu, tên giao dịch ảo, hầu như không để lại dấu tích phạm tội trên điện thoại thông minh. Lực lượng chức năng rất khó để áp dụng biện pháp nghiệp vụ và truy vết các đường dây này”.

Để đấu tranh, bóc gỡ các đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia, vận chuyển ma túy bằng đường biển, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển trong trao đổi thông tin, nghiệp vụ. Hai lực lượng thường xuyên bám nắm các hoạt động vận tải trên biển, đặc biệt là các tuyến có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức trinh sát, theo dõi các tàu cá hoạt động trên vùng biển nước ngoài; nếu có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép, buôn bán ma túy, hai lực lượng sẽ tổ chức giám sát, khống chế. Ngoài việc tuần tra, kiểm soát liên ngành, trao đổi thông tin, các đơn vị Cảnh sát biển còn phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án chung, phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma túy trên các tuyến trọng điểm.

Bài và ảnh: TUẤN NAM - MINH TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/phoi-hop-triet-pha-duong-day-van-chuyen-hang-tan-ma-tuy-qua-duong-bien-754725