Phối hợp quản lý hộ kinh doanh, thu nợ thuế

Ông Nguyễn Xuân An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Xuân Yên (phải) và cán bộ Chi cục Thuế TX Sông Cầu tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Ảnh: VIỆT AN

Chi cục Thuế TX Sông Cầu và Ủy ban MTTQ thị xã xây dựng kế hoạch phối hợp quản lý hộ kinh doanh và thu nợ thuế trên địa bàn vào tháng 7/2022. Đến nay, sau gần 1 năm thực hiện, công tác phối hợp đã mang lại một số kết quả bước đầu, góp phần nâng cao nhận thức của các hộ, cá nhân kinh doanh trong việc tự giác thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế đúng quy định.

Kiên trì tuyên truyền, vận động

Xuân Yên là một trong bốn phường ở trung tâm TX Sông Cầu. Thế mạnh của nơi này là phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch. Vì vậy, việc thu ngân sách hàng năm và công tác quản lý thuế đối với các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà cả hệ thống chính trị của phường tập trung thực hiện.

“Trên cơ sở kế hoạch phối hợp của Ủy ban MTTQ và Chi cục Thuế thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Xuân Yên đã cùng các tổ chức thành viên chủ động triển khai. Bước đầu, chúng tôi gặp một số khó khăn vì chưa hình dung được việc mình cần làm. Sau khi trao đổi với cơ quan thuế, phường đã thành lập đoàn đến từng hộ vận động thu nợ thuế; đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng cũng như những khó khăn, vướng mắc của hộ để kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Bước đầu, việc này mang lại một số kết quả nhất định. Cụ thể, năm 2022, phường đã tổ chức 7 lượt, vận động được 30 hộ nộp tiền nợ thuế”, ông Nguyễn Xuân An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Xuân Yên cho biết.

Không riêng phường Xuân Yên, từ khi thực hiện kế hoạch phối hợp quản lý hộ kinh doanh và thu nợ thuế, ủy ban MTTQ các phường, xã trên địa bàn TX Sông Cầu đều thành lập đoàn vận động thu nợ thuế, gồm công chức thuế phụ trách địa bàn, công an khu vực, cán bộ mặt trận, các hội đoàn thể, trưởng thôn/khu phố… Hàng tháng, ngay sau khi nhận được danh sách các hộ kinh doanh nợ thuế trên 90 ngày phải cưỡng chế nợ thuế, đoàn này đến từng hộ kinh doanh để vận động thu nợ. UBND các xã, phường cũng gọi điện thoại, gửi thông báo nợ hoặc phát hành giấy mời hộ kinh doanh đến để nộp thuế. Kết quả, trong 5 tháng cuối năm 2022, các đoàn vận động thu nợ thuế trên địa bàn TX Sông Cầu đã phối hợp vận động 150 lượt hộ với tổng số thuế nợ thu được gần 300 triệu đồng.

Nâng cao ý thức của người nộp thuế

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TX Sông Cầu, thực hiện kế hoạch phối hợp quản lý hộ kinh doanh và thu nợ thuế với Ủy ban MTTQ TX Sông Cầu, định kỳ hàng tháng, đơn vị gửi danh sách các hộ kinh doanh nợ thuế trên 90 ngày phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế đến Ủy ban MTTQ thị xã. Chi cục cũng theo dõi chặt chẽ, sát sao, thường xuyên, liên tục tình hình nợ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để kịp thời thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế...

Ngoài ra, Chi cục Thuế TX Sông Cầu còn tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã, ủy ban MTTQ các xã, phường và các hội đoàn thể, đội thuế tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế, vận động người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. “Việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Chi cục Thuế và Ủy ban MTTQ thị xã đã mang lại hiệu quả bước đầu trong công tác quản lý hộ kinh doanh và thu nợ thuế, góp phần nâng cao nhận thức của các hộ, cá nhân kinh doanh trong việc tự giác thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế đúng quy định”, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết.

Bà Lê Thị Ngọc Tuyết, chủ hộ kinh doanh ở phường Xuân Yên chia sẻ: Gia đình tôi mở bán tạp hóa từ năm 2022. Mặc dù “sinh sau đẻ muộn”, bán chậm hơn các hộ khác nhưng từ khi mở bán đến nay, chúng tôi luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước, nộp thuế đầy đủ. Bởi tôi nghĩ nếu mình nợ, người khác cũng nợ thì cơ quan thuế biết làm thế nào. Vả lại, khi kinh doanh, chúng tôi đã xác định số tiền cần đóng hàng tháng nên không bị động trong việc xoay xở để nộp thuế.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, mặc dù kế hoạch phối hợp đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế. Một số địa bàn triển khai chưa quyết liệt. Hộ phát sinh chưa được đưa và quản lý kịp thời; việc khảo sát điều chỉnh doanh thu chưa phù hợp với quy mô kinh doanh… “Thời gian tới, Chi cục Thuế và Ủy ban MTTQ thị xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và vận động người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ở cơ sở, qua đó góp phần làm tốt công tác thu ngân sách ở địa phương”, ông Lộc nói.

VIỆT AN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/299743/phoi-hop-quan-ly-ho-kinh-doanh-thu-no-thue.html