Phố Wall lạc nhịp sau loạt báo cáo lợi nhuận trái chiều

BizLIVE - Chứng khoán chuyển động trái chiều vào phiên thứ Sáu ngày 17/1 trong bối cảnh các nhà đầu tư ngóng đợi báo cáo lợi nhuận từ công ty.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Lợi nhuận của General Electric đã tăng trong quý IV, báo cáo của Morgan Stanley cũng vượt trên kỳ vọng của phố Wall.

Dịch vụ Bưu phẩm Mỹ đưa ra dự đoán lợi nhuận dưới mức ước đoán của các nhà đầu tư, một phần do kỳ nghỉ năm nay tại Mỹ bị rút ngắn. Công ty chuyển phát cho biết mốc ước tính đứng ở 1,25USD/cổ phiếu trong quý IV so với mức trung bình dự đoán 1,43USD/cổ. Cổ phiếu của hãng đã tụt 0,6%. Cổ phiếu của FedEx cũng giảm 0,9%.

Chỉ số Dow Jones tăng 41,55 điểm, tương đương 0,3% lên chạm mốc 16.458,56 điểm, lên 0,25% tính từ đầu tuần.

American Express là một trong 9 công ty lớn có giá cổ phiếu tăng do lợi nhuận nhảy vọt hơn gấp đôi trong quý vừa rồi. Cổ phiếu Intel sụt giá mạnh nhất do báo cáo lợi nhuận trượt nhẹ so với dự đoán trước đó.

S&P 500 giảm 7,19 điểm, tương ứng 0,4%, xuống còn 1.838,7 điểm. Tính từ đầu tuần, chỉ số đã bốc hơi 0,2%.

Nasdaq cũng trượt 21,11 điểm, tương ứng 0,5%, xuống chốt tại 4,197,58 điểm, nhỉnh hơn 0,6% so với chốt phiên cuối tuần trước.

Nguồn: CNBC

Cứ 2 cổ phiếu tăng giá thì có gần 3 cổ giảm trên sàn giao dịch New York, nơi 893 triệu cổ phiếu được trao tay. Tổng lượng giao dịch đạt 3,6 tỷ cổ.

Số liệu từ Bộ Lao động trong thứ Sáu cho thấy số việc làm được tạo mới tại Mỹ tăng chạm mốc cao nhất của 5 năm vào tháng 11, với số vị trí chưa có người làm tăng thêm 70.000 lên 4 triệu vị trí.

“Nền kinh tế đang khôi phục chậm mà chắc đến tình trạng “bình thường”, trong đó số việc làm mới tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm”, ông Dan Greenhaus – chuyên viên tại BTIG nhận định.

Trong các tín hiệu khác, số lượng nhà xây mới trong tháng 12 tại Mỹ giảm nhưng tăng trong cả năm mạnh nhất kể từ 2007.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng như kỳ vọng trong tháng 12 nhưng niềm tin người tiêu dùng lại giảm sút vào tháng 1.

Tại các bảng giao dịch khác, giá dầu thô tháng 3 nhích 41 cent lên 94,37USD/thùng.

Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng 11,7USD lên ngưỡng 1.251,9USD/oz, vượt 0,3% so với tuần trước.

Đồng USD được giá so với rổ tiền tệ còn lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm lại tụt 2 điểm xuống còn 2,823%.

Nguồn: Reuters

Theo CNBC

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/pho-wall-lac-nhip-sau-loat-bao-cao-loi-nhuan-trai-chieu-75461.html