Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo thời tiết

Sáng 10/5, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu cần nâng cao chất lượng dự báo thời tiết, diễn biến thiên tai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đại biểu của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh năm 2024 tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để phòng chống, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, các cấp, các ngành cần sớm tham mưu kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành, các cấp ở địa phương sau khi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự ban hành, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả trong chỉ đạo, tham mưu ứng phó với thiên tai. Giao lực lượng quân đội làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành các cấp để ứng phó nhanh nhất, mạnh nhất, kịp thời nhất trước tình hình thiên tai, sự cố.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai. Không chỉ sửa văn bản cũ, mà phải xây dựng các văn bản pháp luật mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai, sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu để thông tin kịp thời diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai đến toàn thể người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại điểm cầu Hải Dương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt trước mùa mưa lũ. Rà soát lại các kế hoạch và tính toán các kịch bản hợp lý nhất với tình hình thiên tai, thời tiết ở từng địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng các cơ quan khí tượng, thủy văn phải nâng cao chất lượng dự báo, bảo đảm yêu cầu dự báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn như bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy điều hành và triển khai hiệu quả công tác ứng phó với các thiên tai, sự cố. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị, đồng thời huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đề nghị các tổ chức quốc tế đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai như chia sẻ thông tin các quốc gia có hiện trạng về thiên tai như Việt Nam; hỗ trợ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai thông qua các dự án.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, năm 2024, Hải Dương có khả năng chịu ảnh hưởng từ 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới tập trung trong các tháng 8-9. Cao điểm nắng nóng tập trung vào tháng 6 và tháng 7. Số đợt nắng nóng có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm với 7-9 đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có 2-3 đợt nắng nóng gay gắt và có ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt (trên 39 độ C). Tổng lượng mưa toàn mùa ở mức 1.000-1.100 mm, thấp hơn trung bình nhiều năm. Toàn mùa có thể xảy ra từ 5-8 đợt mưa to đến rất to, tập trung từ tháng 5 đến tháng 10.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/pho-thu-tuong-tran-luu-quang-yeu-cau-nang-cao-chat-luong-du-bao-thoi-tiet-381268.html