Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dự khai giảng HV Ngoại giao

Ngày 21/10, Học viện Ngoại giao tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trở lại tham dự buổi lễ sau gần 40 là sinh viên ở đây.

Lễ khai giảng còn có sự tham gia của ban lãnh đạo học viện, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên công tác và giảng dạy trong nhà trường, cùng gần 500 tân sinh viên khóa 43 và đại diện các tập thể lớp.

Đây là dịp Phó thủ tướng Phạm Bình Minh quay lại ngôi trường mình đã theo học cách đây 40 năm.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của Vụ trưởng Thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ông cũng là cựu sinh viên của trường, tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999.

Phát biểu tại buổi lễ, phó thủ tướng gửi lời chúc mừng với các bạn tân sinh viên. Ông cũng nhấn mạnh các thầy cô giáo cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, đổi mới phương pháp đào tạo. Bên cạnh đó, các sinh viên cần rèn luyện bản lĩnh, tư duy nhạy bén, sáng tạo, tiếp thu cái mới, học đi đôi với hành để đáp ứng nhu cầu của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, Học viện Ngoại giao đã trao học bổng cho 5 thủ khoa đầu vào của 5 ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế; Kinh tế quốc tế; Luật quốc tế; Truyền thông quốc tế; Ngôn ngữ Anh và 5 sinh viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi dự án Luật Quốc tế.

Kết thúc chương trình, phó thủ tướng tham quan khuôn viên học viện. Ông đánh giá nhà trường rất quan tâm đến đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng để sinh viên có môi trường học tập hiện đại, tiện nghi và đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Ông Lê Hải Bình thân thiện chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Học viện Ngoại giao. Học viện Ngoại giao, tiền thân là Trường Ngoại giao, Học viện Quan hệ Quốc tệ - thành lập từ năm 1959. Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước. Trường đào tạo hàng trăm sinh viên mỗi năm và là nơi đào tạo ra nhiều cán bộ cấp cao, nhà ngoại giao cho nước nhà.

Tiến Tuấn - Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-du-khai-giang-hv-ngoai-giao-post691558.html