Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp xúc cử tri Thanh Hóa

Ngày 28-11, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng một số đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Nông Cống và Tĩnh Gia.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi tiếp xức cử tri huyện Nông Cống.

Nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia đánh giá cao thành công của kỳ họp trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao. Đặc biệt Quốc hội đã tiếp thu, giải trình các đề xuất, kiến nghị cử tri qua hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban MTTQ các cấp; mong các ĐBQH khóa XIV thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu nhân dân, thường xuyên lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cấp, cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri đề xuất, kiến nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông liên xã, liên huyện; kiên cố hóa hệ thống đê, các công trình thủy lợi; có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xử lý nghiêm hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm; tăng cường cơ sở vật chất cho bệnh viện tuyến huyện, xây dựng công sở làm việc cho cấp xã; tiếp tục đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo.

Cử tri huyện Nông Cống kiến nghị sớm triển khai dự án thủy lợi vùng 3, đầu tư xây dựng nhà máy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân vùng 4; tăng nguồn hỗ trợ gia đình chính sách cải thiện khó khăn về nhà ở; tạo thêm nhiều cơ hội tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; xử lý tình trạng phương tiện cơ giới chở hàng hóa quá khổ, quá tải làm hỏng đường giao thông; tăng cường giám sát đầu tư công, công trình xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường nông thôn.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị nhà nước tăng mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh địa giới hành chính xã Hải Yến phù hợp với tình hình thực tế sau khi quy hoạch mặt bằng dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; quan tâm, thực thi thêm các chế độ, chính sách chăm sóc người cao tuổi; tinh giản bộ máy các tổ chức hội đặc thù đi đôi với nâng cao hiệu quả hoạt động; hỗ trợ kinh phí đền bù cho185 hộ dân bị ngập do nâng cấp lòng hồ Yên Mỹ. Sớm hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân bị nứt nhà do thi công quốc lộ 1A; xử lý tình trạng xâm canh, xâm cư sang địa phận huyện Tĩnh Gia của hơn 200 hộ dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo huyện Nông Cống và huyện Tĩnh Gia đã trao đổi, giải trình những vấn đề cử tri đề cập thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội. Thay mặt Đoàn ĐBQH Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của cử tri đồng thời trao đổi rõ hơn một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa; những thuận lợi, khó khăn trong phát triển nông nghiệp hiện nay, đặc biệt là những vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Những vấn đề mà cử tri hai huyện nêu rất cụ thể, thiết thực, trong đó có nhiều vấn đề đang được Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm như: vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới; vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tham nhũng, chính sách cho người có công... Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri để trình Quốc hội, chuyển tới các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31399402-pho-chu-tich-quoc-hoi-uong-chu-luu-tiep-xuc-cu-tri-thanh-hoa.html