PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH

Sáng 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Kiến Xương để báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến của cử tri, Nhân dân gửi tới Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trần Khánh Thu cho biết, Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6/2024. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội, theo 02 đợt: Đợt 1, từ ngày 20/5 đến sáng ngày 08/6/2024 và Đợt 2, từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024.

Tại Kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình báo cáo trước cử tri về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 11 dự án luật gồm: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đại biểu Trần Khánh Thu bày tỏ mong muốn được nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cử tri đóng góp với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương về việc phát triển kinh tế - xã hội, về những vấn đề đang phát sinh trong thực tiễn, về những vướng mắc bất cập trong việc triển khai chế độ chính sách, pháp luật.

Cử tri huyện Kiến Xương nhất trí cao với dự kiến, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; bày tỏ đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào những quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp tới.

Tại hội nghị, cử tri huyện Kiến Xương cũng đã gửi gắm nhiều tâm tư, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đối với vấn đề cụ thể, đại diện cử tri thôn Nam Tiến, xã Hồng Tiến quan tâm đến dự án đắp đê sông Hồng từ xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương đến cống Tân Lập, huyện Vũ Thư và nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa lớn, tác động lớn đến đời sống người dân. Do đó, cử tri đề nghị khi triển khai thực hiện dự án cần quan tâm xác định phạm vi dự án, tác động đến đời sống của người dân.

Cử tri cũng đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm hơn đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến tình trạng xuống cấp của các đường giao thông để kịp thời bố trí kinh phí, triển khai nâng cấp, cải tạo, sửa chữa.

Đại diện cử tri thôn Nam Tiến, xã Hồng Tiến

Đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đánh giá tác động đối với môi trường của các dự án trại chăn nuôi để có những giải pháp xử lý những vấn đề về mùi, không khí, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu dân cư.

Cử tri huyện Kiến Xương cũng đánh giá cao Pháp lệnh Ưu đãi người có công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 với nhiều điểm mới. Tuy nhiên thực tế triển khai chế độ, chính sách vẫn còn có những bất cập, hạn chế. Cử tri bày tỏ băn khoăn với quy định tại các Điều 9, 10 và 11 của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, hỗ trợ thăm viếng di chuyển hài cốt liệt sĩ…

Thực tế ở một số xã cho thấy, các hộ gia đình có phần mộ liệt sĩ hiện đang an táng ở các nghĩa trang của tỉnh ngoài, đặc biệt là các tỉnh ở phía Nam, có nguyện vọng chuyển hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, người dân còn gặp khó khăn với hướng dẫn quy định thế nào là thân nhân liệt sĩ, người được ủy quyền, thân nhân người thờ cúng hưởng chế độ hỗ trợ; mức kinh phí hỗ trợ, mức trợ cấp hưởng tuất hàng tháng cho thân nhân liệt sĩ hiện còn thấp... Cử tri mong muốn, cấp có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn cụ thể, xem xét cân đối các mức hỗ trợ, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Đại diện cử tri xã Thượng Hiền

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn sự tham gia đông đủ của cử tri huyện Kiến Xương; ghi nhận địa phương đã làm tốt công tác mặt trận, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân. Đồng thời, cảm ơn cử tri thời gian qua đã ủng hộ các hoạt động của Quốc hội; tin tưởng, kỳ vọng thời gian tới Quốc hội tiếp tục có những quyết sách phù hợp với sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 7 dự kiến là kỳ họp có khối lượng công việc lớn với khoảng 60 vấn đề được đưa vào chương trình nghị sự. Trong đó, có 24 văn bản quy phạm pháp luật gồm 13 luật và nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua; 11 dự án luật cho ý kiến lần đầu. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ họp được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, nhiều giai đoạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội làm việc theo cơ chế dân chủ, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và qua các buổi tiếp xúc cử tri, Mặt trận Tổ quốc tổng hợp lấy ý kiến cử tri, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri… để từ đó ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cả nước được gửi đến Quốc hội, các cơ quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm trả lời.

Về các kiến nghị cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao trong tổ chức thực hiện, giải quyết thấu đáo. Đối với với những kiến nghị đề xuất, sáng kiến hợp lý của người dân, đề nghị lãnh đạo, cán bộ địa phương cần lắng nghe, nghiên cứu, xem xét cụ thể và có báo cáo giải trình rõ, bảo đảm công khai, minh bạch để Nhân dân theo dõi, giám sát.

Liên quan đến vấn đề trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, đây cũng là tình cảm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đặc biệt đối với Thái Bình - 1 trong 3 có nhiều liệt sĩ, người có công nhất cả nước… Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ chuyển đến lãnh đạo tỉnh để giao Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, nếu quy định không hợp lý thì có đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Về công tác bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo địa phương kiểm tra và có ý kiến trả lời chính thức, trong đó, xem xét khắc phục những vấn đề phát sinh, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, không để hoạt động của doanh nghiệp, trại chăn nuôi ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe người dân.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri huyện Kiến Xương trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại diện lãnh đạo các cơ quan và cử tri huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình tham dự hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm

Đông đảo cử tri huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình tham dự hội nghị

Đông đảo cử tri huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình tham dự hội nghị.

Bảo Yến

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/pho-chu-tich/pages/pct-nguyen-khac-dinh.aspx?itemid=86467