PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB): THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC, GÓP PHẦN HỖ TRỢ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Sáng 13/3 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa. Tại cuộc tiếp, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác truyền thống tốt đẹp giữa ADB và Việt Nam, góp phần hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa

Cùng dự cuộc tiếp có Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Quang Dũng, cùng đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Vui mừng chào đón Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ tin tưởng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch cũng như Hội đồng Thống đốc, ADB sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, ngày càng khẳng định là một trong số những định chế tài chính quan trọng trong khu vực cũng như toàn cầu và hỗ trợ hiệu quả các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội.

Với cương vị Chủ tịch ADB, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong rằng ông Masatsugu Asakawa sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác truyền thống tốt đẹp giữa ADB và Việt Nam, góp phần hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thông tin với Chủ tịch ADB về kinh tế xã hội Việt Nam.

Thông tin với Chủ tịch ADB về kinh tế xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ một quốc gia lạc hậu, kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, với quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt mức khoảng 430 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tương đương 4.300 USD và được xếp trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia thành công trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế là hình mẫu cho nhiều quốc gia đang phát triển khác nghiên cứu, học tập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao những giúp đỡ quý báu của ADB trong suốt 30 năm qua với gần 600 chương trình, dự án, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khu vực tư nhân với tổng vốn tài trợ gần 18 tỷ USD đã góp phần vào thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hình ảnh vị thế quốc gia trên khu vực cũng như toàn cầu. Đồng thời bày tỏ cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của ADB với các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính Ngân sách về các nội dung liên quan đến đầu tư, nợ công, quản lý thuế…

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để có nguồn lực đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế, ứng phó với những tác động, cú sốc bên ngoài, tạo xung lực mới cho nền kinh tế hướng tới ước vọng mục tiêu quốc gia đạt thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, bên cạnh nguồn nội lực quốc gia đóng vai trò quyết định thì nguồn hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế, đặc biệt hỗ trợ từ các đối tác truyền thống lâu đời như ADB sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị ADB tiếp tục có chính sách ưu tiên, ưu đãi hơn cho Việt Nam để thực hiện các mục tiêu, các thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội, ứng phó với tác động biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững; hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ khu vực tư nhân; chuyển dịch năng lượng; phát triển hạ tầng giao thông liên kết vùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và các đại biểu dự cuộc tiếp.

Đồng thời đề nghị ADB tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật về kinh nghiệm quốc tế đối với vấn đề về xây dựng hệ thống pháp luật, thuế tối thiểu toàn cầu, quản lý tài chính ngân sách; tích cực tham dự các diễn đàn kinh tế - xã hội hằng năm do Quốc hội tổ chức. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các cơ quan của Quốc hội rất mong nhận được sự tham vấn của các tổ chức Quốc tế, trong đó có ADB trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để nghiên cứu, đánh giá, xem xét các vấn đề, nội dung pháp lý liên quan tới đầu tư công, quản lý nợ công, tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi… phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu phát triển kinh tế của quốc gia.

Với vai trò Chủ tịch ADB, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng mong rằng ông Masatsugu Asakawa sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam được tham gia nhiều hơn vào các cơ chế, thể thức hợp tác liên vùng, khu vực; tạo cầu nối để Việt Nam tiếp cận, kết nối các quốc gia thành viên khác trong ADB cũng như các đối tác phát triển, các tố chức khác, qua đó cùng hợp tác, phát triển bền vững, lâu dài, qua đó, giúp hỗ trợ Việt Nam nâng cao hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á Masatsugu Asakawa.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa cho biết, đây là chuyến thăm chính thức, lần đầu tiên tới Việt Nam kể từ thời điểm được bổ nhiệm là Chủ tịch ADB. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ADB sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác giữa hai bên. Đây là một sự kiện quan trọng, ghi nhận một hành trình đồng hành, hỗ trợ có hiệu quả của ADB đối với tiến trình đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa cũng bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ADB trong quá trình triển khai các dự án tại Việt Nam.

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết trong Chiến lược đối tác quốc gia giai đoạn 2023-2026 đã được hai bên thông qua, ADB sẽ ưu tiên nguồn lực tập trung vào hai trụ cột Chuyển đổi xanh và Phát triển khu vực tư nhân. Dự kiến ADB sẽ huy động 3 tỷ USD cho khoảng 23 dự án. Huy động khoảng 2,1 tỷ USD cho lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và sẵn sàng huy động nguồn lực cho phát triển khu vực tư nhân ở Việt Nam. Bên cạnh đó, ADB cũng sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ không hoàn lại, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách, tăng cường năng lực, quản lý cấp trung ương, địa phương. Mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, rút ngắn quy trình thủ tục để sớm tiếp nhận, triển khai nguồn lực hỗ trợ của ADB./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng tiếp đón Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa.

Quang cảnh cuộc tiếp.

Các đại biểu dự cuộc tiếp.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị ADB tiếp tục có chính sách ưu tiên, ưu đãi hơn cho Việt Nam để thực hiện các mục tiêu, các thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội, ứng phó với tác động biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà lưu niệm Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc tiếp.

Minh Hùng - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=85305