Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy

Chiều 29/6, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Dương

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Dũng Tiến, Trợ lý Phó Chủ tịch nước; Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng và một số sở, ngành địa phương.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác, Trung tá Lương Tuấn Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đàm Thủy cho biết, đơn vị đã triển khai toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình; tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, địa bàn đúng chủ trương, đối sách, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguyên vẹn hệ thống đường biên, cột mốc; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân.

Đơn vị đã huy tốt vai trò chủ trì về an ninh trật tự ở khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh thắng lợi 12 vụ án/35 đối tượng và tham gia đấu tranh thành công 1 chuyên án; phát hiện, xử lý 25 vụ/250 công dân nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn phụ trách.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Huy Dương

Đồn Biên phòng Đàm Thủy tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Kết quả, đã giúp dân xóa 3 nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ trên 100 triệu đồng và 85 ngày công/250 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia, giúp 10 hộ di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; hỗ trợ nâng bước em tới trường 15 học sinh và nhận 2 cháu là con nuôi đồn Biên phòng; nhận phụng dưỡng 4 mẹ liệt sĩ.

Đồng thời, phân công 30 đảng viên phụ trách 132 hộ gia đình ở khu vực biên giới; giới thiệu 2 đảng viên sinh hoạt tạm thời ở chi bộ xóm biên giới. 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, an tâm công tác, phát huy truyền thống của lực lượng BĐBP, truyền thống đơn vị Anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Ảnh: Huy Dương

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình trên tuyến biên giới Cao Bằng thời gian qua. Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên tuyến được giữ vững, ổn định, người dân an tâm sinh sống. Tuy nhiên, đời sống nhân dân khu vực giáp biên còn nhiều khó khăn, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông còn nhiều hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy nói riêng, BĐBP Cao Bằng nói chung đạt được trong việc quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh biên giới để người dân có cuộc sống bình yên, an tâm lao động sản xuất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, bên cạnh việc không ngừng nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị thì việc chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ cũng cần được quan tâm thực hiện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi sổ vàng truyền thống Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Ảnh: Huy Dương

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Ảnh: Huy Dương

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, với lực lượng BĐBP, việc nắm bắt, dự báo tình hình rất quan trọng, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Phó Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh sự phát triển đáng ghi nhận, Cao Bằng là tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, do đó, việc nâng cao đời sống người dân chính là yếu tố quan trọng cho việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới; đề nghị cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục tham gia, phối hợp tốt với địa phương phát triển kinh tế, nhất là nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới, để mỗi người dân là một chiến sĩ, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc biên cương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác thăm khu du lịch thác Bản Giốc, Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh: Huy Dương

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Đồn Biên phòng Đàm Thủy 1 bộ máy tính, máy in và 1 suất quà trị giá 50 triệu đồng.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Huy Dương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tham-dong-vien-can-bo-chien-si-don-bien-phong-dam-thuy-post462966.html