Phó Chủ tịch Dương Anh Đức dâng hương tưởng niệm 44 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các lãnh đạo dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 44 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sáng 29-3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức lễ tưởng niệm 44 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 - 30-3-2024).

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức của bảo tàng nhằm thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn thành kính tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn, phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương cho bao thế hệ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc bảo tàng đã ôn lại sự nghiệp đóng góp đồng thời nhận định cuộc đời của người chiến sĩ Cộng sản Tôn Đức Thắng là tấm gương về lòng nhiệt thành yêu nước trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, bất khuất trước kẻ thù, đức khiêm tốn giản dị trong lối sống, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào…

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc bảo tàng Tôn Đức Thắng phát biểu

"Nay Bác Tôn kính yêu của chúng ta đã đi xa nhưng đạo đức và cốt cách sáng ngời của Người vẫn luôn là nền tảng vững chắc để thế hệ tiếp nối có thể kế thừa và học tập

Trân quý biết bao những phẩm chất cách mạng cao quý cho toàn Đảng và toàn dân noi theo, đó là: lòng trung thành và tận tụy phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, ý thức phục tùng tổ chức; đức tính khiêm tốn, giản dị, tình yêu thương giai cấp, thương yêu đồng chí; đồng bào, tình đoàn kết quốc tế vô sản.

Cũng như Bác Hồ, cả cuộc đời của Bác Tôn đã chiến đấu cho mục đích sống duy nhất; quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân" – ông Phạm Thành Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương cùng nhiều hoạt động ý nghĩa

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch TP.HCM, ông Trần Thế Thuận, GĐ Sở VH&TT TP.HCM, lãnh đạo Bảo tàng Tôn Đức Thắng… đã dâng hương, dâng hoa tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các lãnh đạo dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG

Còn tại buổi lễ tưởng niệm, Bảo tàng Tôn Đức Thắng kết hợp thực hiện lễ tiếp nhận tài liệu từ trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội âm nhạc đã trao tặng tác phẩm Cánh chim đại bàng do chính ông sáng tác

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (trái) tặng ca khúc Cánh chim đại bàng cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Nói với PLO, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cho biết đây là tác phẩm do ông viết cách đây 6 năm trong chuyến đi thăm viếng Khu lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang.

"Nhân kỷ niệm 44 năm ngày mất của bác Tôn thì tôi cũng muốn tặng lại cho bảo tàng lẫn khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Cù lao ông Hổ (An Giang)

Dù đã viết 6 năm nhưng đến nay tôi mới thu âm và thực hiện MV để lan tỏa đến với mọi người. Bên cạnh đó, tôi cũng gắn mã QR để mọi người có thể đến tham quan quét mã thì có thể xem được" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên nói.

Chia sẻ thêm về tên ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cho biết ca khúc được lấy ý tưởng từ chiếc máy bay, "cánh chim đại bàng" đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào Sài Gòn.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn

Cũng trong dịp này, bảo tàng cũng tổ chức trao giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Qua 1 tuần phát động Hội thi (15-3 đến 25-3-2024) đã ghi nhận hơn 27.000 lượt tham gia dự thi. Cuối cùng có 5 cá nhân đạt giải trong đó anh Trần Lê Anh Huy, Bí thư Đoàn trường ĐH Tôn Đức Thắng đạt giải nhất.

Nói về không gian tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại bảo tàng, ông Phạm Thành Nam cho biết theo hợp đồng giao thầu của chủ đầu tư với liên doanh thi công trưng bày thì thời hạn hoàn thành là trước 30-7-2024.

"Sẽ nhiều khả năng sẽ hoàn thành được không gian tưởng niệm của bác Tôn ở khu vực sảnh đón.

Bảo tàng sẽ đề xuất với Sở VH&TT TP.HCM đưa phòng tưởng niệm bác Tôn tại Bảo tàng TP.HCM- Chi nhánh TP.HCM về lại bảo tàng Tôn Đức Thắng" – ông Phạm Thành Nam chia sẻ.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/pho-chu-tich-duong-anh-duc-dang-huong-tuong-niem-44-nam-ngay-mat-chu-tich-ton-duc-thang-post782816.html