Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Đại sứ Phần Lan

Sáng 28.2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

Bày tỏ vui mừng tiếp Đại sứ Keijo Norvanto tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong nêu rõ, quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Phần Lan đang phát triển rất tốt đẹp, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục được duy trì. Đặc biệt, hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Phần Lan (1973-2023). Sau hơn nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Phần Lan ngày càng bền chặt, gần gũi. Quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.

Đại sứ Keijo Norvanto cho biết, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn của Phần Lan tại Đông Nam Á. Hai nước đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, như thương mại, công nghệ, môi trường và giáo dục. Hiện có 2.500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Phần Lan. Việt Nam hiện là một trong những nước tham gia Chương trình thu hút nhân tài quốc tế sinh sống, làm việc tại Phần Lan.

Nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Phần Lan được duy trì tốt đẹp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên cho thấy quyết tâm phối hợp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện trong khuôn khổ song phương và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

Nhắc lại chuyến thăm chính thức Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9.2021, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, các chuyến thăm thường xuyên ở cấp cao và các cấp là minh chứng rõ ràng cho quan hệ song phương chặt chẽ, thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo hai nước, trong đó có Quốc hội hai nước trong việc không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ Việt Nam - Phần Lan.

Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại bày tỏ mong muốn, tăng cường quan hệ với Quốc hội Phần Lan, trong đó chú trọng hợp tác giữa các nhóm nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, các Ủy ban chuyên môn thông qua nhiều hình thức, như trực tuyến, trực tiếp, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

Nhất trí với đề nghị của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Đại sứ Keijo Norvanto khẳng định, sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, góp phần quan trọng đưa quan hệ Việt Nam - Phần Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/pho-chu-nhiem-uy-ban-doi-ngoai-don-tuan-phong-tiep-dai-su-phan-lan-i361275/