Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày 3.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn 10 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020. Dự buổi làm việc có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Hiện, tổ chức Công đoàn tỉnh ta gồm 11 LĐLĐ huyện, thành phố, 3 công đoàn ngành, 1.262 công đoàn cơ sở, với tổng số trên 46.000 công nhân viên chức lao động. Trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng; tiền lương bình quân của cán bộ công chức, viên chức là 6,4 triệu đồng/người/tháng, lao động khu vực doanh nghiệp là 4,8 triệu đồng/người/tháng. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn được các cấp công đoàn quan tâm như: Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên; triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng Quỹ mái ấm công đoàn và đã xét hỗ trợ cho 59 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 2,4 tỷ đồng. Cùng với đó, các phong trào thi đua, cuộc vận động “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”… đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo tình hình công tác Công đoàn 10

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020, LĐLĐ tỉnh cần triển khai tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tổ chức tuyên truyền, học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đảm bảo từng đối tượng phải thấm nhuần, nắm vững những vấn đề của ngành mình; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; nói không với tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Về công đoàn ngành Giáo dục quan tâm các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, đặc biệt là cán bộ giáo viên vùng sâu, vùng xa; tổ chức tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng yêu cầu quan tâm tới hoạt động nữ công, triển khai các phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tập trung vào công tác giám sát; quản lý chặt chẽ biên chế; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thanh tra nhân dân. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh cần tiếp tục ứng dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động phong trào; phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công nhân lao động ngoài tỉnh.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202011/pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-manh-dung-lam-viec-voi-lien-doan-lao-dong-tinh-767499/