Phim thần tượng mỹ nam lên sóng HTV7

Depplus.vn - Những "trai đẹp như hoa" của Hàn Quốc sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trên sóng HTV7.

Nằm trong loạt dự án phim thần tượng mỹ nam, "Flower boy" ( trai đẹp như hoa), "Cháy bỏng đam mê" (Shut Up and Let’s Go) ra mắt ngay sau thành công vang dội "Tiệm mỳ mỹ nam" (Flower boy Ramyun Shop) của kênh truyền hình cáp Hàn Quốc TvN, một lần nữa khẳng định vị thế của các nhà làm phim xứ “Kim Chi” nói riêng và ngành công nghiệp giải trí Hàn nói chung trong việc nắm bắt thị hiếu khán giả, tạo ra các sản phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Phim không quy tụ dàn sao đình đám, nhưng chắc chắn bằng công thức “nhào nặn” chuyên nghiệp, dàn mỹ nam –mỹ nữ của Cháy bỏng đam mê sẽ gây sức hút đặc biệt với khán giả từ cái nhìn đầu tiên. Bộ phim ngập tràn giai điệu đầy sức sống là lời chúc cho sự khởi đầu đầy năng lượng, đặc biệt là khán giả trẻ nhân dịp đầu năm mới.

"Cháy bỏng đam mê" là câu chuyện về tình bạn, niềm đam mê âm nhạc, và tình yêu xoay quanh ban nhạc gồm những anh chàng trung học đẹp trai, có tâm hồn tự do, phóng khoáng : Ji Hyuk, Hyun Soo, Ha Jin, Do Il, Kyung Jong. Dù chỉ là những nam sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cả năm chàng trai luôn có cùng một đam mê cháy bỏng với âm nhạc, họ thành lập ban nhạc rock underground Eye Candy và mong muốn sẽ trở nên nổi tiếng. Trưởng nhóm Ji Huyk, ngoại hình lạnh lùng, cá tính nhất nhóm lại được trao cho biệt danh “đôi mắt ngọt ngào”, bốn thành viên còn lại là bốn cá tính trái ngược nhau, nhưng cùng có điểm chung là xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không được sống trong sự quan tâm chu đáo của cha mẹ. Các chàng trai cùng học chung một lớp tại trường trung học Jung Sang, nơi được tài trợ bởi những phụ huynh nổi tiếng giàu có con cái theo học tại đây. Đặc biệt là cha mẹ của Jung Sang. Hằng ngày, các chàng trai của Eye Candy phải đối mặt với đám công tử nhà giàu được cầm đầu bởi Jung Sang, thường xuyên đụng độ và bị đối xử phân biệt khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên.. Những lúc như thế, năm chàng trai luôn tìm niềm vui trong âm nhạc và không bao giờ từ bỏ ước mơ là một nhóm nhạc rock nổi tiếng – con đường duy nhất mà họ có thể làm để thoát khỏi cảnh nghèo khó của gia đình và bản thân. Họ phải đối mặt với nhiều thách thức để cùng nhau tồn tại, một trong số đó là sự cạnh tranh khốc liệt với nhóm nhạc Strawberry Fields.

Bộ phim khắc họa sự khác biệt cũng như khoảng cách giữa hai nhóm học sinh giàu và nghèo tại cùng một trường trung học. Những con người có tài năng và chung niềm đam mê âm nhạc nhưng những chênh lệch về hoàn cảnh đã khiến xung đột giữa hai bên trở nên gay gắt.

"Cháy bỏng đam mê" có thể được xếp vào dạng phim ca nhạc, học đường nổi bật của truyền hình Hàn Quốc Nội dung phim khá thu hút, thổi một luồng gió mới cho nền phim ảnh Hàn, không thua kém đề tài phim về school rock band ở các nước phương Tây. Có thể ban nhạc không có một định hướng rõ ràng trong âm nhạc, hay về tương lai, bù lại họ được sống trong cái đẹp của tuổi trẻ, niềm đam mê và ngẫu hứng. Họ chơi nhạc vì vui, vì khát khao thể hiện, và còn là vì họ cần lấp đầy khoản trống trong tâm hồn, chán nản từ cuộc sống thiếu hụt. Tuy gai góc và nhiều cạnh tranh khốc liệt, nhưng bộ phim chứa đầy màu sắc tươi sáng khi được gia giảm bằng nhiều tình huống hài hước thú vị. Sự ngờ nghệch của người trẻ trước ngưỡng cửa đời sống nhiều va chạm mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái mà ý nghĩa. Bộ phim không chỉ nói lên tình bạn bền chặt, tình yêu lãng mạn mà còn như một bài học, không phải vươn đến “giấc mộng” nổi tiếng để biến con người ta thành một kẻ thực dụng, mà đơn thuần, chúng ta nỗ lực vì giấc mơ, vì điều chúng ta có thể, đó là niềm vui, động lực để tiến lên mỗi ngày chứ không chỉ vì vật chất hay danh tiếng hão huyền phù phiếm.

Diễn biến phim nhanh, không rời rạc, logic mà vẫn duyên dáng. Cách thể hiện trong Cháy bỏng đam mê từ kết cấu hình ảnh, dựng phim, âm thanh không giống với bất kỳ bộ phim thần tượng, lãng mạn thường thấy ở các phim Hàn Quốc, có một chút ảnh hưởng của phim phương Tây, một chút tương đồng với phong cách phim hiện đại của Nhật. Tạo hình rock chic ấn tượng, âm nhạc và các màn biểu diễn hoàn hảo, diễn xuất thu hút, Cháy bỏng đam mê là một bộ phim thần tượng kiểu mẫu mà cũng đầy sáng tạo.

Cơ hội vẫy vùng của các tân binh

Điểm đặc biệt của "Cháy bỏng đam mê" nằm ở dàn diễn viên mới toanh, nhưng phần lớn đều biết chơi nhạc và có khả năng biểu diễn. Để có đội hình Eye Candy đẹp như mơ, các diễn viên được tuyển lựa phần lớn là người chiến thắng trong các show truyền hình thực tế, và là thành viên chơi cho các “indie rock band” thật sự ngoài đời. Mỗi chàng trai đều có nét cá tính riêng, nổi trội, không có nhân vật mờ nhạt. Nhân vật của từng người đều có gout thời trang nổi bật, chính kiến riêng của bản thân nhưng không ngại làm nền cho bạn mình. Việc truy tìm gương mặt nữ cho Cháy bỏng đam mê cũng làm dấy lên sự chú ý từ phía người hâm mộ, Jo Boa được lựa chọn vào vai So Bo Ah là một bất ngờ lớn không chỉ với người hâm mộ mà còn với chính cô. Cô chưa từng có kinh nghiệm tham gia bộ phim nào trước đó nên vai diễn quan trọng trong Cháy bỏng đam mê là một khởi đầu vượt lên cả sự mong đợi của Jo Boa.

Chuyện tình “tam giác” khiến khán giả bối rối

Tình tay ba, tay tư…là bài rất cũ không thể thiếu trong hầu hết các mô típ phim Hàn. Bộ ba tạo thành tam giác Ji Hyuk, Su Ah, Seung Hoon không ngoại lệ. Nhà sản xuất đã rất tinh tế khi tạo nên bầu không khí giằng co, day dứt không nằm ở tâm lý nhân vật, mà là ở tâm lý khán giả. Nhân vật nữ luôn có vẻ đứng ở thế trung lập, không theo chủ đích sẽ nghiêng về chàng trai nào, nên khán giả ngoài đoán già đoán non sẽ chuyển sang tâm lý chủ động và nôn nao, không muốn nhân vật nào phải trở thành người rời khỏi tam giác. Cuộc chạy đua “tình cảm” của hai chàng trai vì thế mà không cần phải nảy ra các thủ đoạn, âm mưu thù địch. Họ được đặt trong điều kiện cạnh tranh công bằng và luôn phải nỗ lực để phấn đấu. Không dễ để giữ chân khán giả từ tập này qua tập khác mà bỏ qua các tình huống giật gân, nhưng "Cháy bỏng đam mê" là một bộ phim như vậy. Hấp dẫn người xem bởi lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, sự vui nhộn đem lại hứng khởi lạc quan và đặc biệt là âm nhạc, cách để bộc lộ cảm xúc một cách trọn vẹn nhất.

"Cháy bỏng đam mê" được phát sóng lúc 12h00 trên HTV7, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ 11/02.

Lê Quang Thanh Tâm (Depplus.vn/MASK)

Nguồn ĐẹpPlus: http://depplus.vn/tin-tuc/11-02-2014/phim-than-tuong-my-nam-len-song-htv7/11/10893/