Phim Nhật Bản chiến thắng tại Giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 17

Hôm 10/3, Giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 17 đã diễn ra với giải Phim hay nhất thuộc về 'Ác ma không tồn tại' của đạo diễn Nhật Bản Hamaguchi Ryusuke. Đây là chiến thắng thứ hai của ông ở hạng mục này, sau chiến thắng trước đó với tác phẩm 'Drive My Car'.

Lễ trao Giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 17 là một đêm đáng chú ý của điện ảnh Nhật Bản khi đạo diễn Hirokazu Kore-eda được xướng tên với giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Monster. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về Tưởng Cần Cần với vai diễn của cô trong phim “Ở bên Hồ Tây”.

Được mệnh danh là "Giải Oscar" của châu Á, Giải Điện ảnh châu Á quy tụ những diễn viên nổi tiếng khắp khu vực, bao gồm nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Young-ae và nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng, xuất hiện trên thảm đỏ tại Trung tâm Xiqu trước khi buổi lễ bắt đầu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phim-nhat-ban-chien-thang-tai-giai-thuong-dien-anh-chau-a-lan-thu-17-213766.htm