Philippines: siêu bão vừa qua, áp thấp nhiệt đới kéo tới

Sau khi siêu bão Haiyan vừa đi qua, người dân Philippines lại được cảnh báo chuẩn bị đón áp thấp nhiệt đới Zoraida.

Lúc 11g30 ngày 11.11, cơ quan thời tiết Philippines – PAGASA – cho biết áp thấp nhiệt đới Zoraida còn cách Hinatuan, Surigao del Sur ở phía đông nam khoảng cách 830km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 55km/giờ.

Áp thấp Zoraida dự kiến di chuyển về hướng tây bắc với tốc độ 28km/giờ, đến sáng 12.11 sẽ còn cách Hinatuan 400km.

Cho đến sáng 13.11, áp thấp nhiệt đới tiến đến vùng lân cận thành phố Tagbilaran, đến sáng 14.11 cách phía tây Coron, Palawan 170km.

PAGASA dự báo sẽ có mưa từ vừa đến to (5 đến 15mm/giờ) trong vùng bán kính 300km của áp thấp nhiệt đới. Cơ quan này cảnh báo không nên lưu thông trên biển ở các bờ biển phía đông của Bắc và Trung Luzon.

Cơ quan này cảnh báo các mọi hoạt động lưu thông trên biển ở bờ biển phía bắc vùng Bắc Luzon và bờ biển phía Đông vùng Bắc và Trung Luzon rất nguy hiểm.

Phó ban biên tập kênh ABS-CBN Jojo Pasion Malig cảnh báo trên Twitter rằng đừng cho rằng Zoraida yếu hơn Yolanda (tên địa phương của siêu bão Haiyan) mà lơ là. “Cơn áp thấp nhiệt đới này vẫn mang tới mưa to. Nên nhớ nhiều người đã thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất”.

Trường Giang

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/quoc-te/philippines-sieu-bao-vua-qua-ap-thap-nhiet-doi-keo-toi/