Philippines giải cứu 2 công dân Malaysia

Quân đội Philippines ngày 23-3 đã giải cứu 2 công dân Malaysia bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf có liên hệ với IS bắt giữ 8 tháng qua.

Straitstimes dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tây Mindanao, Jo-ann Petinglay, cho biết, một nhóm thủy quân lục chiến tìm thấy ông Tayudin Anjut, 45 tuổi, và ông Abdurahim bin Sumas, 62 tuổi, vào khoảng 2 giờ sáng khi đang tấn công khoảng 30 phiến quân tại một vùng đầm lầy ở Kalinggalang Caluang, tỉnh Sulu, phía nam thủ đô Manila. "Họ được tìm thấy trong đầm lầy, rất sợ hãi và kiệt sức", ông cho biết. Hai con tin người Malaysia này bị bắt vào ngày 19-7-2016 từ tàu Serudung 3, ngoài khơi bang Sabah của Malaysia. Abu Sayyaf yêu cầu tiền chuộc 100 triệu peso. Hiện nhóm này đang bắt giữ ít nhất 24 con tin.

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_163602_philippines-gia-i-cu-u-2-cong-dan-malaysia.aspx