Philippines có thể tăng nhập khẩu gạo

(Chinhphu.vn) - Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) tại Manila (Philippines) nhận định lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong niên vụ 2013-2014 có thể sẽ tăng cao hơn so với con số dự báo 1,1 triệu tấn, do hậu quả của siêu bão Haiyan.

Ảnh minh họa

Hãng tin Bloomberg dẫn lời chuyên gia kinh tế cao cấp của IRRI Samarendu Mohanty cho biết, Philippines có thể sẽ tăng lượng gạo nhập khẩu do tình trạng thiếu hụt và điều này sẽ khiến lượng gạo nhập khẩu trong niên vụ 2013-2014 của nước này vượt qua con số ước tính trước đó của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Trước đó, hồi tháng 10/2013, USDA dự báo Philippines sẽ phải nhập khẩu 1,1 triệu tấn gạo trong niên vụ 2013/14 cho dù sản lượng lúa gạo ở nước này đã tăng.

Theo các số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp Philippines, siêu bão Haiyan đã tàn phá hầu hết cây trồng tại các khu vực Bicol và Mimaropa với tổng thiệt hại ước tính lên tới 138,6 triệu peso. Đến ngày 9/11, siêu bão Haiyan đã “quét sạch” tổng cộng 9.857 tấn lúa gạo, ngô và các cây trồng giá trị cao trên diện tích 5.500 ha.

Nguyễn Hoa

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/quoc-te/philippines-co-the-tang-nhap-khau-gao/185484.vgp