Phiên tòa giả định nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh

Sáng 6/11, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp) phối hợp với Khoa Luật, Trường Đại học ngoại ngữ tin học TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề 'Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023' dưới hình thức tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Phiên tòa giả định có sự tham gia đầy đủ các thành phần: Chủ tọa, Hội thẩm nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, thư ký phiên tòa, luật sư, bị cáo, người giám hộ. Ảnh: Văn Dũng

Phiên tòa giả định có sự tham gia các thành phần: Chủ tọa, Hội thẩm nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, thư ký phiên tòa, luật sư, bị cáo, người giám hộ.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có ông Mai Thái Linh, Phó Chủ tịch UBND phường 3; ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Hội khuyến học phường 3; Tiến sĩ Bùi Kim Hiếu, Trưởng khoa Luật, Trường Đại học tin học ngoại ngữ TP Hồ Chí Minh; nhà báo Bùi Hương, Phó Tổng Biên tập phụ trách tạp chí Khoa học phổ thông cùng đại diện cha mẹ học sinh, chi hội khuyến học, các cơ quan báo đài và toàn thể giáo viên, nhân viên, hơn 1.800 học sinh toàn trường.

Ban giám hiệu nhà trường và khách mời tham dự. Ảnh: Văn Dũng

Nội dung vụ án "Cưỡng đoạt tài sản” đối với các bị cáo sau đây:

1. Phạm Gấu, sinh ngày 16/7/2007 tại khối TT, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: học sinh; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bá L (đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1974; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Vũ Tấn Beo, sinh ngày 23/01/2007 tại xóm B, xã QV, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: học sinh; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Lê V, sinh năm 1980 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1984; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Gấu: bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1974.

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Beo: ông Vũ Lê V, sinh năm 1980.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Các bị cáo tại phiên tòa giả định. Ảnh: Văn Dũng

Phạm Gấu và Vũ Tấn Beo cùng là học sinh lớp 9 của Trường THCS ĐN, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Vào khoảng 11h30 ngày 29/9/2023, sau giờ tan học, Gấu rủ Beo chặn, đe dọa các bạn lớp nhỏ hơn ở ngoài cổng trường để xin tiền thì Beo đồng ý.

Sau khi bàn bạc xong, Gấu giắt một cây thước kẽ bằng nhựa, dài 30cm vào thắt lưng để nhô lên như hình cây dao, rồi cùng Beo đứng ngoài cổng trường chặn em Nguyễn Thanh T, sinh ngày 30/9/2010; địa chỉ: 18/9 Đường ĐTH, Phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, đang trên đường từ trong trường ra ngoài để chờ phụ huynh đến đón về.

Beo tiến đến gần chỗ em T, nói với em T: “Ê, nghe nói mày là đại gia của lớp, có tiền thì chia cho bọn tao một ít xài chơi, nếu không thì thằng kia không ngại “thịt” đại gia đâu nhé”. Nói xong, Beo chỉ tay về hướng Gấu đang đứng, một tay chống nạnh, một tay cầm cây thước bên trong áo đưa qua lại như thể sẽ rút dao tấn công em T.

Do sợ bị tấn công nên em T lấy trong túi quần ra đưa cho Beo 50.000 đồng. Sau khi lấy được tiền của em T, Gấu và Beo tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự đối với của em Lý Như Q (sinh ngày 4/2/2011; địa chỉ: 70 VT, phường 2, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), nhưng chưa chiếm đoạt được tiền thì bị bảo vệ nhà trường và phụ huynh của em Q phát hiện bắt giao cho Công an phường 5, quận Gò Vấp lập biên bản chuyển cho Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp xử lý.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, Gấu và Beo thừa nhận hành vi nêu trên. Ngoài ra, Gấu và Beo còn khai nhận vào các ngày trước đó đã thực hiện chiếm đoạt tài sản của những học sinh lớp nhỏ hơn cùng trường cụ thể như sau:

Hàng nghìn học sinh tham ra phiên tòa giả định. Ảnh: Văn Dũng

Khoảng 11h30 ngày 25/9/2023, sau giờ tan học, cùng phương thức, thủ đoạn như trên, Gấu và Beo đã chiếm đoạt của em Lê Ngọc Trinh, sinh ngày 30/11/2010; địa chỉ: 12 đường CVA, phường 1, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh số tiền 100.000 đồng; chiếm đoạt của em Mã Kim So 200.000 đồng và của một bạn không rõ tên, địa chỉ 100.000 đồng.

Khoảng 11h40 ngày 22/9/2023, sau giờ tan học, cùng phương thức, thủ đoạn như trên, Gấu và Beo đã chiếm đoạt của em Thạch Thị Sary, sinh ngày 30/11/2011; địa chỉ: 840/12/9 đường VT, phường 2, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh số tiền 50.000 đồng và của bạn Hari-Tran 500.000 đồng.

Tổng số tiền mà Gấu và Beo chiếm đoạt là 1.000.000 đồng, trong đó Gấu và Beo đã nạp thẻ chơi game hết 500.000 đồng và hút Shisa hết 450.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: 1 thước nhựa, dài 30cm; 50.000 đồng đã trả lại cho bị hại Nguyễn Thanh T.

Tại bản Cáo trạng số 320/CT-VKS-HS, ngày 26/10/2023 của VKSND quận Gò Vấp đã truy tố các bị cáo Phạm Gấu, Vũ Tấn Beo về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi trao đổi với phóng viên. Ảnh: Văn Dũng

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: phiên tòa giả định là một trong những hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 của nhà trường, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho các em học sinh biết phải thượng tôn pháp luật. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức phiên tòa giả định này và hàng năm nhà trường sẽ tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó vào thứ 2 hàng tuần nhà trường cũng luôn lồng ghép các chương trình giáo dục đạo đức, phổ biến pháp luật nhằm giáo dục cho các em phải sống đúng pháp luật, nâng cao chất lượng học tập cho các em học sinh.

Em Đào Thiên Nghi, học sinh lớp 9.9 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi hào hứng chia sẻ: "đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức phiên tòa giả định này. Phiên tòa này cho em bài học không nên đi bắt nạt các bạn khác và cũng không nên chiếm đoạt tài sản tiền bạc của người khác. Đây cũng là bài học rất hữu ích cho các bạn học sinh khác, em mong muốn nhà trường cần tổ chức các chương trình này nhiều hơn để các bạn tránh xa tệ nạn xã hội không vi phạm pháp luật."

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh chia sẻ thêm: nhà trường luôn nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm cần chủ động quan tâm, theo dõi tình hình của các em học sinh trong lớp. Phối hợp với gia đình và nhà trường hỗ trợ kịp thời những khó khăn của học sinh. Đồng thời, có biện pháp can ngăn, giáo dục kịp thời đối với những trường hợp có nguy cơ dẫn đến bạo lực đường. Tích cực tổ chức các hoạt động tập thể nhằm tăng cường tình cảm của các em học sinh trong cùng lớp, cùng trường, tạo môi trường học tập và giảng dạy lành mạnh.

Văn Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phien-toa-gia-dinh-nang-cao-hieu-qua-giao-duc-phap-luat-cho-hoc-sinh-358950.html