Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu làm việc từ hôm nay và bế mạc vào ngày mai (21/9), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.

Sáng 20/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh bắt đầu phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân Hà Tĩnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham gia của 224 đại biểu chính thức.

Tham dự đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và các đại biểu tham dự phiên làm việc thứ nhất của đại hội.

Đại hội đã tập trung các nội dung bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa IX nhiệm kỳ 2018 - 2023; chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Đình Ước thông qua báo cáo các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết đại hội IX nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo báo cáo, các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết đại hội IX nhiệm kỳ 2018 – 2023 đều đạt trên 100%. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như: Bồi dưỡng và giới thiệu hội viên cho Đảng kết nạp (170%); tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, cấp huyện (165,3%); hằng năm xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả (142,8%); tỷ lệ hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa (127%); tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (126%)...

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại phiên thứ nhất.

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Tại phiên làm việc sáng nay, các đại biểu cũng tập trung tham luận, chia sẻ một số kết quả, cách làm hay và đề xuất các giải pháp để phát triển phong trào hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn Phan Văn Khanh tham luận nội dung: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức hội”.

Trong chiều nay, đại hội tiếp tục chương trình với các nội dung: nghe báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023-2028; quán triệt một số nội dung chuẩn bị cho phiên làm việc thứ hai. Hội nghị Ban Chấp hành HND tỉnh lần thứ nhất - khóa X cũng tiến hành bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; bầu UBKT và Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Trước giờ khai mạc phiên làm việc sáng nay, đoàn đại biểu tham dự đại hội đã đến đặt vòng hoa, dâng hương thành kính tưởng niệm, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh).

Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương thành kính tưởng niệm, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Ngô Văn Huỳnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX dâng vòng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/phien-lam-viec-thu-nhat-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-ha-tinh-nhiem-ky-2023-2028/254497.htm