Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao

Thực hiện chương trình phiên họp thứ 31, ngày 18/3 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội. (Ảnh quochoi.vn)

Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Nhà Quốc hội có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 Đoàn ĐBQH tại các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải chủ trì phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đang công tác tại địa phương; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ban, sở, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp lần này được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin và đề xuất của các Đoàn ĐBQH, ý kiến của các vị ĐBQH, rà soát phạm vi chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 và các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho tất cả các bộ trưởng, trưởng ngành đều được tham gia trả lời chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh quochoi.vn)

Lưu ý thời gian chất vấn chỉ trong một ngày, để bảo đảm sử dụng thời gian hiệu quả tối đa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH đặt câu hỏi rõ, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Theo quy định, mỗi ĐBQH sẽ tiến hành chất vấn không quá 1 phút; thời gian tranh luận không quá 2 phút.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề ĐBQH nêu; đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ, lâu dài đối với từng nội dung được chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, lĩnh vực quản lý, đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong quá trình chất vấn, chủ tọa sẽ mời thêm một số thành viên Chính phủ tham gia giải trình, làm rõ thêm vấn đề. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát.

Trong phiên buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính, gồm: Công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính; việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Chịu trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Cùng tham gia trả lời có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các ĐBQH tham dự tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã đặt nhiều câu hỏi đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết giải pháp trong công tác phối hợp với Bộ Y tế trong công tác quản lý giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như thế nào? Việc mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế bắt buộc có gây ra lãng phí không? Giải pháp khắc phục tình trạng giá công trình xây dựng giao thông dân dụng thấp nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong công tác thực hiện và khiến doanh nghiệp bị lỗ; Kết quả công tác thanh tra về giá năm 2023 và giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tra về giá trong thời gian tới; Trách nhiệm và giải pháp của Bộ Tài chính trong thời gian tới nhằm tăng cường bảo vệ tài sản của nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, phát triển bền vững thị trường vốn...

ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đặt câu hỏi tại phiên chất vấn. (Ảnh quochoi.vn)

Nêu vấn đề chất vấn tại phiên họp, đại biểu Lê Thanh Hoàn (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện nay doanh thu của thị trường xổ số đạt khoảng 153.000 tỷ đồng, trong đó dành khoảng 50% để trả thưởng, còn khoảng 45.000 tỷ đồng nộp về ngân sách nhà nước. Theo đại biểu, như vậy chi phí phát hành là tương đối cao.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết cụ thể hơn về chi phí in ấn, phát hành xổ số, đồng thời đưa ra những giải pháp giảm được chi phí phát hành xổ số để tăng thu cho ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn. (Ảnh quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mời Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chịu trách nhiệm chính phần trả lời chất vấn, cùng các bộ, ngành liên quan giải trình một số vấn đề ĐBQH quan tâm.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Các ĐBQH đã tiến hành chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. Tất cả các đại biểu đăng ký chất vấn và tranh luận đã phát biểu, trong đó có 43 đại biểu chất vấn, 4 đại biểu tranh luận trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. (Ảnh quochoi.vn)

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, các câu hỏi của các ĐBQH đã bám sát các nội dung chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chuẩn bị tốt nội dung, tập trung trả lời vào các vấn đề ĐBQH quan tâm, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn tồn tại, hạn chế; ghi nhận nỗ lực của Bộ trưởng trong việc đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong phạm vi phụ trách.

Cuối phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có kết luận chung, ban hành Nghị quyết chất vấn để Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh phiên họp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh quochoi.vn)

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các ĐBQH đã đặt câu hỏi chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao, tập trung vào các nội dung: Công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam.

Thực trạng việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; công tác hỗ trợ mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tránh bị lừa đảo.

Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới và việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước vào Việt Nam để phát triển du lịch. Công tác quản lý, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao (kể cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài); giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngoại giao.

Các đại biểu chủ trì phiên họp. (Ảnh quochoi.vn)

Chịu trách nhiệm trả lời chính Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các ĐBQH tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn đặt câu hỏi đề nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có giải pháp để tiếp tục giúp các địa phương biên giới phát huy cơ chế song phương hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhất là việc nâng cấp các cửa khẩu để các địa phương phát huy lợi thế về kinh tế cửa khẩu thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bộ có những giải pháp gì để đẩy mạnh công tác hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng, phát triển công viên địa chất toàn cầu, trình UNESCO công nhận, cũng như quảng bá sau khi được UNESCO công nhận. Từ đó, góp phần thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.

Các đại biểu cũng đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả của việc triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa trong việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thương hiệu của Việt Nam nói chung và của các địa phương nói riêng?...

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu trả lời chất vấn. (Ảnh quochoi.vn)

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các bộ, ngành liên quan đã trả lời những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý và nêu các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, sau một ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao, phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thu hút sự quan tâm, chú ý rộng rãi của Nhân dân và cử tri cả nước, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình dự kiến và đạt được các yêu cầu đề ra.

Các nhóm vấn đề thuộc hai lĩnh vực được lựa chọn chất vấn tại phiên họp đúng và trúng, phù hợp với diễn biến thực tế đời sống, bám sát thứ tự ưu tiên trong rất nhiều vấn đề được ĐBQH, Nhân dân, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Diễn biến của phiên chất vấn cho thấy vấn đề được chất vấn và trả lời chất vấn sát thực tế và rất thiết thực, ghi nhận tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao đối với cả người chất vấn và người trả lời chất vấn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận phiên chất vấn. (Ảnh quochoi.vn)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị ĐBQH đánh giá cao phần trả lời chất vấn; đồng thời ghi nhận các giải pháp, cam kết của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng như ý kiến của các bộ, ngành có liên quan tại phiên chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Trong đó, đối với lĩnh vực tài chính tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thực hiện đồng bộ tất cả các lĩnh vực. Hoàn thiện biện pháp tổ chức quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, của từng bộ, ngành, địa phương, cả bộ quản lý chuyên ngành và bộ quản lý tổng hợp, đồng thời đề cao nguyên tắc phối hợp trong tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò của các hiệp hội ngành nghề dịch vụ tài chính, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề dịch vụ, của tổ chức và cá nhân cũng như là trách nhiệm của các thành viên hội viên trong việc chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

Đối với lĩnh vực ngoại giao, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào một số vấn đề về: Việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết song phương, đa phương, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp; về liên kết, hội nhập quốc tế; ngoại giao văn hóa, phát triển du lịch, chính sách miễn thị thực; về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân; công tác tổ chức bộ máy ngành ngoại giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, kết quả phiên chất vấn lần này cho thấy, nhiều vấn đề tồn tại và đang bức xúc trong xã hội đã được đưa ra diễn đàn Quốc hội bàn thảo, giúp phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật cũng như nâng cao trách nhiệm của các Bộ trưởng trong việc tìm ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với các giải pháp mà các Bộ trưởng đã cam kết, với quyết tâm cao của tập thể Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, các ĐBQH, các lĩnh vực được chất vấn hôm nay sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến mới, tốt đẹp hơn trong thời gian tới.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/phien-hop-thu-31-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-chat-van-va-tra-loi-chat-van-nhom-van-de-thuoc-linh-vuc-tai-chinh-va-ngoai-giao/209321.htm