Phiên bản nâng cấp F-15 vượt qua Su-35?

Tổng biên tập tờ Scout Warrior cho biết rằng, Hoa Kỳ muốn kéo dài tuổi thọ “Eagles” bằng cách hiện đại hóa máy bay tiêm kích F-15 Eagle.

Loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ mặc dù được kỳ vọng rất lớn nhưng sau khi thử nghiệm kết quả thu được không được như mong muốn, xuất hiện nhiều lỗi và phải đưa vào sửa chữa, khắc phục khiến chi phí tiếp tục tăng cao.

Không quân Mỹ nhận thấy vấn đề của F-35 sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh và đã quyết định hiện đại hóa F-15, loại máy bay xuất hiện từ những năm 1980 của thế kỷ trước.

Chúng sẽ được “nhồi” các cảm biến, các hệ thống và vũ khí mới với hi vọng chiếm ưu thế trên không trước những đối thủ Su-35 của Nga và J-10 của Trung Quốc.

Máy bay tiêm kích chiến thuật hai động cơ F-15 của Mỹ sẽ được nâng cấp để đối đầu với Su-35 và J-10. (Ảnh:vi.wikipedia.org)

Tổng biên tập của tờ phân tích quân sự Scout Warrior, ông Chris Osborne đã cho biết rằng, các máy bay chiến đấu F-35 “Eagles” trong tương lai gần sẽ được cải tiến “cấp tốc”, trong đó phải kể đến hệ thống chiến tranh điện tử mới EPAWSS, cho phép máy bay này phát hiện và tiêu diệt các mối đe dọa trong thời gian nhanh nhất.

Để thực hiện kế hoạch này, Hoa Kỳ phải bỏ ra 478 triệu USD.

Không quân Mỹ có kế hoạch sử dụng F-15 đến năm 2040, vì vậy việc nâng cấp các thiết bị điện tử là cần thiết.

Các hệ thống radar mới sẽ thay thế cho hệ thống TEWS. Hệ thống radar ăng ten mạng pha chủ động mới với hệ thống siêu máy tính sẽ phát và thu tín hiệu nhanh hơn, hệ thống tìm dò và theo dõi mục tiêu bằng hồng ngoại.

Nhà phân tích lưu ý rằng, tất cả những đổi mới này với mục đich “chiếm ưu thế” trong cuộc đối đầu với Su-35 và J-10.

Hiện nay trong kho vũ khí của Mỹ có khoảng 400 chiếc F-15 với các phiên bản khác nhau.

Ông Osborne cho rằng, động lực để Mỹ đưa ra quyết định nâng cấp F-15 và sẽ hoàn thành trong năm 2021 là do sự phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc và Nga trên mọi lĩnh vực quốc phòng. Ngoài ra cũng có thể F-35 chưa hoàn thành tròn nhiệm vụ của nó.

Ông Osborne tự tin cho rằng, Mỹ có đủ năng lực về cả con người lẫn công nghệ để đảm bảo ưu thế của F-15 trước các đối thủ cạnh tranh Su-35 và J-10.

Trong số các thiết bị được nâng cấp, nhà phân tích quân sự lưu ý đặc biết đến máy tính siêu nhanh, chúng có khả năng xử lý 87 tỷ câu lệnh mỗi giây, cho phép xử lý tín hiệu một cách nhanh nhất.

Đối với công nghệ phát hiện kẻ thù mới, nó sẽ đảm bảo cho máy bay chiến đấu theo dõi được nhiều mục tiêu tiềm năng.

Ông Osborne kết luận rằng, F-15 trong tương lai tiếp tục bảo đảm hỗ trợ đáng kể cho các máy bay F-22 và F-35. F-15 sẽ là thành phần quan trọng trong Không quân Hoa Kỳ và là một trong những máy bay nhanh nhất trong lịch sử.

Mỹ hi vọng rằng, tất cả các phiên bản của F-15 sẽ không chỉ đứng ngang hàng với tất cả các “đồng nghiệp” trẻ Su-35 của Nga và J-10 của Trung Quốc mà còn có thể vượt qua chúng.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/phien-ban-nang-cap-f-15-vuot-qua-su-35-3329577/