Phí Phương Anh chiến thắng 'Gương mặt thương hiệu'

Sau gần 3 tháng lên sóng, Gương mặt thương hiệu – The Face chính thức đi đến đêm chung kết xếp hạng, với 4 thí sinh xuất sắc nhất! Không giống như hàng loạt chương trình về người mẫu khác, đêm chung kết The Face ngoài tập trung vào việc catwalk, tạo dáng cùng sản phẩm...

Phí Phương Anh đã chính thức bước lên bục cao nhất của đêm chung kết, trở thành quán quân đầu tiên của chương trình Gương mặt thương hiệu – The Face Việt Nam mùa đầu tiên

Sau gần 3 tháng lên sóng, Gương mặt thương hiệu – The Face chính thức đi đến đêm chung kết xếp hạng, với 4 thí sinh xuất sắc nhất! Không giống như hàng loạt chương trình về người mẫu khác, đêm chung kết The Face ngoài tập trung vào việc catwalk, tạo dáng cùng sản phẩm, còn khai thác tối đa những kỹ năng khác của người mẫu.

Phần thử thách đầu tiên của top 4 The Face là tương tác với màn hình Led, sử dụng điện thoại của nhà tài trợ để thực hiện những tấm hình selfie long lanh nhất cùng với người bạn nhảy của mình là siêu mẫu Vĩnh Thụy và nam vương Văn Sơn. Mai Ngô chính là thí sinh đầu tiên thực hiện phần thử thách với tính chất lửa, đầy táo bạo và bùng nổ. Phí Phương Anh là thí sinh tiếp theo thể hiện phần thi của mình, Phương Anh tự tin thể hiện một cách xuất sắc tính chất Mây khói của mình cùng với bạn diễn, siêu mẫu Vình Thụy.

Phần thi thứ ba thuộc về Khánh Ngân, với tính chất của nước đầy uyển chuyển nhưng cũng không kém phần dữ dội. Phần thi cuối cùng của thử thách đầu tiên do Chúng Huyền Thanh thực hiện với tính chất của Đất. Nhiều khán giả thắc mắc về phần những bức ảnh selfie của các thí sinh không ăn khớp với phần trang phục và phong thái của thí sinh khi lên sóng trực tiếp, tuy nhiên phần thử thách này đề cao tính biểu diễn và tất cả những hình ảnh selfie lên hình đều là những bức ảnh đã được nhà sản xuất chụp từ trước và chọn ra bức ảnh tuyệt đẹp nhất ngày từ buổi tổng duyệt để đưa vào phần kết của màn trình diễn.

Phần thi thứ hai: Trả lời câu hỏi theo thử thách từ nhãn hàng. Lần lượt những câu hỏi hóc búa, đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế và đầy bản lĩnh được ca sĩ Tóc Tiên – Đại diện nhãn hàng đưa ra.

Chúng Huyền Thanh, Mai Ngô, Khánh Ngân và Phí Phương Anh đều đưa ra được những câu trả lời được các huấn luyện viên và khán giả đánh giá là sắc xảo, bản lĩnh và đầy thông minh.

Phần thử thách thứ 3 là kết hợp với kĩ thuật dance sport để thê hiện được tính chất nhãn hàng. Mai Ngô có phần trình diễn với Tim khá ăn ý khi thể hiện ý tưởng quảng cáo cho nước hoa. Chúng Huyền Thanh cùng Thuận Nguyễn đã tái hiện câu chuyện công chúa lọ lem để truyền tải ý nghia của sản phẩm về giày. Khánh Ngân đã có phần trình diễn với nam vương Bước Nhảy Hoàn Vũ – S.T, hai người đã kể lại câu chuyện khu vườn tình yêu lãng mạn và ngọt ngào để thể hiện ý nghĩa của những sản phẩm về tóc và cuối cùng là Phí Phương Anh và Minh Chung.

Với tổng lượt bình chọn lần lượt Phí Phương Anh: 44,29%; Mai Ngô: 25,92%; Khánh Ngân: 17,84%; Huyền Thanh: 11,95%. Với số phiếu bình chọn áp đảo, học trò của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, thí sinh Phí Phương Anh đã chính thức bước lên bục cao nhất của đêm chung kết, trở thành quán quân đầu tiên của chương trình Gương mặt thương hiệu – The Face Việt Nam mùa đầu tiên.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/phi-phuong-anh-chien-thang-guong-mat-thuong-hieu-post174460.html