Phi-li-pin: Giải cứu con tin

Theo Roi-tơ, ngày 23-3, giới chức quân đội Phi-li-pin cho biết, binh sĩ nước này đã giải cứu thành công hai người Ma-lai-xi-a bị phiến quân A-bu Xay-áp bắt cóc trong tám tháng qua ở ngoài khơi đảo Pa-ta, thuộc tỉnh Xu-lu, miền nam Phi-li-pin. Thiếu tướng C.Gan-vét, Chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng Tây Min-đa-nao thông báo, binh sĩ quân đội đã giải cứu hai con tin, gồm T.An-giút, 45 tuổi và A.Xu-mát, 62 tuổi, ở ngoài khơi đảo Pa-ta. Hiện, hai người này đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Xu-lu.

Hai người mới được giải cứu nằm trong số năm thủy thủ người Ma-lai-xi-a trên tàu Serudung 3 bị A-bu Xay-áp bắt cóc ngày 19-7-2016 ở vùng biển ngoài khơi bang Xa-bát. Bộ Quốc phòng Phi-li-pin cho biết, nhóm A-bu Xay-áp hiện đang giam giữ 31 con tin. Tổng thống Phi-li-pin R.Đu-téc-tê đã ra lệnh cho quân đội mở cuộc tiến công tổng lực nhằm vào khoảng 500 tay súng A-bu Xay-áp hiện đang hoạt động chủ yếu ở vùng sâu các tỉnh Xu-lu và Ba-xi-lan, miền nam Phi-li-pin.

Mỹ: Duy trì quân đội hùng mạnh

Trong buổi điều trần ngày 22-3 tại Ủy ban Phân bổ ngân sách của Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Ma-tít nhấn mạnh, một loạt mối đe dọa an ninh toàn cầu đòi hỏi Mỹ phải duy trì lực lượng hạt nhân và thông thường hùng mạnh. Tại buổi điều trần, ông G.Ma-tít đã chỉ trích Triều Tiên tiếp tục các hành động gây căng thẳng bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế và các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Trong khi đó, các tổ chức khủng bố tiếp tục hoành hành, đe dọa hòa bình tại nhiều khu vực và vẫn nhắm vào nước Mỹ. Bộ trưởng G.Ma-tít nêu rõ, bối cảnh quốc tế hiện nay đòi hỏi Mỹ phải duy trì khả năng răn đe hạt nhân an toàn và lực lượng quân đội đủ mạnh để đối phó tất cả các mối đe dọa.

* Liên quan Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ trưởng Ma-tít cho biết, dự kiến Đức và ba thành viên khác sẽ đạt mục tiêu đóng góp khoản ngân sách tương đương 2% GDP/năm. Năm 2014, NATO thống nhất tăng chi phí quốc phòng lên mức tương đương 2% GDP cho đến năm 2024. Đến nay, chỉ có năm trong số 28 thành viên gồm Anh, E-xtô-ni-a, Hy Lạp, Ba Lan và Mỹ đạt chỉ tiêu về đóng góp ngân sách. Trong đó, Mỹ chi tới 3,4% GDP cho NATO.

Chi-lê: Cựu Tổng thống X.Pi-nhê-ra lại tranh cử

Dựa vào tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò, cựu Tổng thống Chi-lê X.Pi-nhê-ra chính thức thông báo tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Ông cam kết sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Chi-lê và tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện nền giáo dục, y tế của đất nước. Chính trị gia có quan điểm hữu khuynh này khẳng định một trong những ưu tiên sẽ là đưa kinh tế Chi-lê tăng trưởng trở lại. Là một trong những người có tài sản lớn nhất Chi-lê, ông Pi-nhê-ra nhấn mạnh, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ không tham gia việc quản lý hay điều hành của bất kỳ tập đoàn nào.

* Theo giới phân tích, liên minh cầm quyền cánh tả ở Chi-lê đang gặp khó khăn trước thềm bầu cử tổng thống và Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Liên minh Nueva Mayoria của Tổng thống đương nhiệm M.Ba-bê-lê đang bị kéo theo các chiều hướng khác nhau bởi các đảng thành viên. Chi-lê cũng được đánh giá sẽ giống như các nước Mỹ la-tinh khác khi gia tăng xu hướng nghiêng về cánh hữu trong năm 2017.

Ca-na-đa: Công bố ngân sách liên bang

Chiều 22-3, Bộ trưởng Tài chính Ca-na-đa B.Mo-nu công bố ngân sách chi tiêu khiêm tốn cho tài khóa 2017 - 2018 với mục tiêu tập trung tạo thêm việc làm, thúc đẩy đổi mới và phát triển các ngành kinh tế trọng điểm. Trong ngân sách liên bang mới, Chính phủ Ca-na-đa đặt mục tiêu tăng doanh thu thuế thêm 1,4 tỷ đô-la Ca-na-đa (CAD), tăng doanh thu từ bảo hiểm việc làm thêm 1,4 tỷ CAD và tăng thâm hụt ngân sách lên 25,5 tỷ CAD so mức 23 tỷ CAD trong tài khóa hiện tại, trước khi giảm xuống còn 24,4 tỷ CAD cho tài khóa 2018 - 2019.

Ngân sách chi tiêu mới của Ca-na-đa không tăng thuế đối với tầng lớp giàu trong xã hội nhằm tránh làm giảm khả năng cạnh tranh về thuế với đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Mỹ, khi Mỹ là thị trường hút tới 75% tổng hàng hóa xuất khẩu của Ca-na-đa. Chính phủ Ca-na-đa cảnh báo bất kỳ động thái thương mại nào của Mỹ, như áp thuế tại biên giới, sẽ cản trở lượng hàng nhập khẩu vào Mỹ và tác động tiêu cực nền kinh tế Ca-na-đa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32398702-phi-li-pin-giai-cuu-con-tin.html