Phi cơ quân sự Trung Quốc bay trên vùng biển tranh chấp gần Đài Loan

Trung Quốc hôm 10.12 đã cho phi cơ quân sự bay trên vùng biển gần Đài Loan, thuộc vùng biển đang có tranh chấp, theo báo cáo của Đài Loan.

Hình minh họa: Một chiếc Y-20, máy bay vận tải quân sự cỡ lớn do Trung Quốc tự sản xuất.

Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh có hoạt động kiểu này kể từ sau khi Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, Donald Trump, có cuộc nói chuyện điện thoại với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2.12, sự kiện làm Trung Quốc tức giận.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy việc diễn tập của phi cơ quân sự Trung Quốc hôm 10.12 là nhằm đáp trả cuộc điện thoại hôm 2.12.

Phi cơ Trung Quốc bay từ phía bắc xuống phía nam và bay vào vùng trời thuộc eo biển Miyako quanh các đảo miền nam của Nhật Bản, và eo biển Bashi ở phía nam Đài Loan, nhưng không bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, tuyên bố của Cơ quan phòng vệ Đài Loan nói.

Việc diễn tập kéo dài trong khoảng 4 tiếng đồng hồ, với sự tham gia của 10 phi cơ, trong đó có bốn chiếc máy bay do thám điện tử bay qua eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines, theo hãng tin Reuters.

Lực lượng không quân Trung Quốc gọi việc diễn tập là một phần trong các hoạt động bình thường hàng năm, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/phi-co-quan-su-trung-quoc-bay-tren-vung-bien-tranh-chap-gan-dai-loan-619301.bld