Phe vé 'cắt cổ' NHM trước trận Việt Nam vs Indonesia

19 giờ ngày 7.12, ĐT Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Và chiều nay, để sở hữu một tấm vé vào sân, người hâm mộ đã phải trả giá gấp 3 lần mệnh giá gốc…

Không còn “leo thang” theo giờ như vài ngày trước nữa nhưng giá vé chợ đen trận bán kết lượt về giữa Việt Nam – Indonesia vẫn cao ngất ngưởng. Cụ thể, 4 mệnh giá gốc là 150, 250, 300, 400 nghìn đồng đều được dân phe hét cao gấp 3 lần.

Dân phe chèo kéo người hâm mộ tìm vé ở khu vực sân Mỹ Đình chiều 5.12. Ảnh: Khánh Gia

Thời điểm 15 giờ chiều nay, khi chúng tôi có mặt trước cổng chính sân Mỹ Đình thì “thị trường vé chợ đen” đang rất sôi động. Trong vai người hâm mộ đi tìm mua một cặp vé vào sân, chúng tôi được bà Hoàng Thị Bình - một phe vé phát giá, khán đài C- D (giá gốc 300 nghìn đồng/cặp) đều rơi vào khoảng 900 nghìn đồng/cặp. Vé khán đài A – B (mệnh giá gốc 300, 400 nghìn đồng) tùy từng vị trí ở chính giữa hay hai bên cánh gà dao động từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/cặp và cao nhất là 2,4 triệu đồng/cặp.

Để mua 1 cặp vé vào sân xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam - Indonesia, người hâm mộ phải chi số tiền gấp 3 lần mệnh giá gốc. Ảnh: Khánh Gia

Bà Bình cho biết thêm tất cả những phe vé ở đây đều quen biết nhau. Một số người đã lập đội để đi buôn vé chung, lời cùng ăn, thua cùng chịu. Ngoài việc tự xếp hàng mua gom vé, tùy mức độ nghe ngóng, cảm nhận độ “nóng” của trận đấu, dân phe còn tự “mua lại” của những nhóm khác; hoặc đi “săn vé” của những người xếp hàng mua thừa.

“Thông thường mỗi người chỉ dùng 1 cặp vé nhưng ban tổ chức đã bán tới 4 vé/người có tích kê vào quầy mua. Những người nhiều thời gian như học sinh, sinh viên sẽ bán lại kiếm lời. Mỗi cặp vé bán được ở thời điểm này dân phe có thể lãi từ 300 nghìn đến 1,2 triệu đồng”, bà Bình bày tỏ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/phe-ve-cat-co-nhm-truoc-tran-viet-nam-vs-indonesia-728219.html