Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Để mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển, việc tối ưu hóa môi trường kinh doanh và thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại giữa các tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế Việt - Trung là rất quan trọng. Do đó, hai bên cần nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực.

Chiều 13/11, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ X đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề về Đầu tư, thương mại. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân điều hành phiên thảo luận.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các tỉnh

Tại phiên thảo luận, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, Thủ đô Hà Nội luôn khẳng định vị trí hàng đầu trong thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài nhờ môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện, thủ tục pháp lý ngày càng thông thoáng và những lợi thế riêng có. Hà Nội cũng là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới, trong đó các nhà đầu tư từ Trung Quốc.

Lũy kế từ 1986 đến nay, thu hút vốn FDI của Trung Quốc vào thành phố Hà Nội đạt trên 11,3 tỷ USD, trong đó có: 693 dự án cấp mới còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký mới đạt 415,5 triệu USD; 107 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 135,7 triệu USD; 822 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị góp vốn 10,7 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ 2 về các quốc gia lớn đầu tư tại thành phố Hà Nội. Trong 10 tháng năm 2023, thành phố Hà Nội thu hút 29,6 triệu USD vốn FDI từ Trung Quốc.

Phiên thảo luận với chủ đề về Đầu tư, thương mại.

Về định hướng phát triển hạ tầng trong hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt - Trung, ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết, hành lang kinh tế Côn Minh (Vân Nam) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là tuyến hành lang kết nối vùng Trung du miền núi phía Bắc với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh) và là tuyến kết nối ra biển gần nhất của vùng.

Hành lang kinh tế này có tác động trực tiếp đến sự phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, tăng cường hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam và các tỉnh Tây Nam Trung Quốc, rộng hơn là một trong những cửa ngõ của khu vực ASEAN với Trung Quốc.

Tham luận tại phiên thảo luận, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho rằng, hoạt động liên kết thương mại phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phục vụ lợi ích thiết thực của các nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thường xuyên về năng lực sản xuất, nhu cầu tiêu thụ của thị trường; sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, tổ chức liên kết đúng đối tượng, đạt hiệu quả.

Thu hút đầu tư nước ngoài cần theo chiều sâu gắn với mục tiêu phát triển bền vững; ưu tiên những dự án chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố thông minh; công nghiệp hỗ trợ sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; các dự án lĩnh vực công nghệ thông tin; nghiên cứu phát triển; du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng; đào tạo nhân lực; nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm sạch an toàn...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân điều hành phiên thảo luận.

Phó Giám đốc Sở công Thương Quảng Ninh Lê Hồng Giang chia sẻ, để phát huy các kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Vân Nam trong thời gian tới cần phát huy hệ thống hạ tầng giao thông của Quảng Ninh được đầu tư đồng bộ, hiện đại; hệ thống cao tốc kết nối từ Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai góp phần thúc đẩy kết nối vận chuyển hàng hóa giữa Quảng Ninh, các tỉnh thành của Việt Nam, các nước ASEAN với Trung Quốc; sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, hệ thống cảng biển Hạ Long, Cẩm Phả và đang triển khai xây dựng cảng Vạn Ninh, Móng Cái cũng như đường sắt cao tốc đã được quy hoạch, đang xúc tiến đầu tư.

Thương mại song phương có nhiều tiềm năng

Về lĩnh vực thương mại, ông Tả Quảng, Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý giám sát tài chính địa phương tỉnh Vân Nam khẳng định thị trường Trung Quốc và Việt Nam luôn có sự gắn kết chặt chẽ.

Trung Quốc nhiều năm qua là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Trung Quốc và là đối tác quan trọng nhất của quốc gia tỷ dân trong số các nước ASEAN.

Việt Nam cũng là một trong những điểm đến xuất nhập khẩu thương mại quan trọng nhất đối với tỉnh Vân Nam. Trong đó, tỷ trọng xuất nhập khẩu thương mại của Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước xuất nhập khẩu thương mại của tỉnh Vân Nam, chỉ sau Myanmar.

Để mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển, ông Tả Quảng cho rằng việc tối ưu hóa môi trường kinh doanh và thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại là rất quan trọng. Hai bên cần nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực của cả hai bên; tiếp tục phát huy nhiều cơ chế để tiếp tục thúc đẩy thương mại thông suốt tại các cảng biên giới, duy trì chuỗi cung ứng thông suốt, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, bảo đảm thương mại song phương phát triển an toàn, lành mạnh, cân bằng và thuận lợi.

Ông Tả Quảng cũng đề nghị cả hai bên tăng cường hợp tác và trao đổi liên ngân hàng, tăng quy mô thanh toán và bù trừ bằng đồng nội tệ song phương, tăng cường hỗ trợ chính sách và đẩy nhanh việc nối lại hoạt động luân chuyển tiền mặt nhân dân tệ xuyên biên giới; tăng cường trao đổi nhân sự và nâng cao mức độ hợp tác.

Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan tham luận tại phiên thảo luận.

Tham luận tại chương trình, bà Cố Mẫn, đại diện Sở Thương mại tỉnh Vân Nam khẳng định, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 10 năm triển khai và xây dựng sáng kiến “Vành đai, Con đường”, cũng là năm quan trọng triển khai “Bản ghi nhớ giữa tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế” và tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Vân Nam và Việt Nam. Với sự nỗ lực chung của các bên, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên ngày càng phát triển vững chắc, quan hệ hợp tác cùng có lợi ngày càng được củng cố, sự hợp tác trong các lĩnh vực lợi thế của hai bên tiếp tục được mở rộng. Hoa, rau, trái cây ôn đới của Vân Nam có thị trường tiêu thụ rộng rãi ở Việt Nam, trái cây và thủy sản nhiệt đới của Việt Nam rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Theo bà Cố Mẫn, thương mại song phương giữa Vân Nam và Việt Nam còn nhiều tiềm năng và dư địa cần khai thác. Hy vọng rằng cả hai bên sẽ khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hơn nữa thương mại song phương.

“Vân Nam cần mở rộng nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, đặc biệt là nông sản nhiệt đới và hoa quả, cũng mong các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tìm hiểu thị trường Vân Nam, mở rộng nhập khẩu từ Vân Nam. Cùng nhau giải quyết tình hình các điểm thương mại biên giới và hỗ trợ phát triển ngành chế biến cà phê và hàng hóa nhập khẩu thương mại biên giới khác”, bà Cố Mẫn khẳng định.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới; tăng cường trao đổi chính sách và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới; tận dụng tốt Khu công nghiệp hậu cần thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc - ASEAN (Hà Khẩu); hiện thực hóa hợp tác giữa các nền tảng thương mại điện tử, kho hàng ở nước ngoài và các doanh nghiệp khác và cùng tăng cường đào tạo nhân tài thương mại điện tử xuyên biên giới.

P.Ngân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/phat-trien-thuong-mai-dien-tu-xuyen-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-162672.html