Phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12-12-2023. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam từ khi ông nhậm chức hồi tháng 8-2023.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet sinh ngày 20-10-1977, tại làng Koh Thmor, huyện Memot, tỉnh Kampong Cham (nay là tỉnh Tbong Khmum), ông là con trai cả của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phu nhân Bun Rany Hun Sen. Ông sinh ra trong thời điểm nguy hiểm, ngặt nghèo nhất khi cha mẹ ông buộc phải xa nhau vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Campuchia khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ; mãi sau Ngày chiến thắng 7-1-1979 lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, gia đình ông mới được đoàn tụ và được gặp cha lần đầu.

Từ thuở nhỏ, Hun Manet đã được gia đình chăm chút việc học tập và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của ông. Giai đoạn 1990-1993, ông theo học và hoàn thành chương trình phổ thông tại thủ đô Phnom Penh. Hun Manet rất xuất sắc trong môn Toán và từng đoạt giải nhất môn Toán cấp quốc gia.

Hun Manet nhập ngũ năm 1995. Cùng năm đó, ông gia nhập Học viện Quân sự Hoa Kỳ (United States Millitary Academy) hay còn gọi là Học viện West Point, một trong những cơ sở đào tạo quân sự danh giá bậc nhất của quân đội Hoa Kỳ. Bốn năm sau, ông trở thành người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện này. Ngoài ra, ông cũng lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York năm 2002, tiếp đó là bằng tiến sĩ tại Đại học Bristol của Anh năm 2008.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh TTXVN

Sau thời gian được đào tạo tại nước ngoài trở về nước, Hun Manet tham gia và lãnh đạo Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố Quốc gia của Bộ Quốc phòng Campuchia với quân hàm Đại tá năm 2008. Kể từ đó, với năng lực nổi trội của mình ông đã có những bước tiến nhanh chóng, đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao trong Quân đội Hoàng gia Campuchia. Từ năm 2018 cho đến trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2023, ông là Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia mang quân hàm Đại tướng 4 sao.

Trước cuộc bầu cử hồi tháng 7-2023, ông Hun Manet ra tranh cử ghế nghị sĩ đại diện tại Phnom Penh và đã trúng cử tại khu vực bầu cử Phnom Penh. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo với 120/125 ghế nghị sĩ. Ngày 7-8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh chính thức bổ nhiệm ông Hun Manet làm tân Thủ tướng. Sáng 22-8, Quốc hội Campuchia khóa VII đã bỏ phiếu tín nhiệm thông qua Tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Sau khi nắm quyền, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tiếp tục phát huy những thành tựu của đất nước trong gần nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, Chính phủ mới tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên mọi lĩnh vực với các nước láng giềng, trong khu vực và thế giới.

Chính phủ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra Chiến lược Ngũ giác gồm 5 khía cạnh: Phát triển nguồn nhân lực; đa dạng hóa kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh; phát triển khu vực tư nhân và việc làm; phát triển bền vững; phát triển nền kinh tế và xã hội số. Chiến lược Ngũ giác tiếp nối Chiến lược Tam giác (có 1 giai đoạn) và Chiến lược Tứ giác (có 4 giai đoạn) vốn được chính phủ các nhiệm kỳ trước thực hiện trong vòng 25 năm qua.

Chiến lược Tam giác và Chiến lược Tứ giác đã có đóng góp quan trọng trong việc đưa Campuchia trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp trong một thời gian ngắn, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giảm nghèo nhanh chóng cũng như hội nhập quốc tế và khu vực thành công. Chiến lược Ngũ giác nhằm hướng tới đạt mục tiêu đưa Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Manet đến Việt Nam lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang có những tiến triển rất tích cực. Hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên.

Chuyến thăm gần đây nhất của một lãnh đạo Campuchia diễn ra vào đầu tháng 12-2023 (Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary). Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã từng gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia hồi tháng 9; Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Ả rập Xê út hồi tháng 10.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Nhân tham dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã chuyển lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam. Thủ tướng Hun Manet đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm có chuyến thăm. Tại các cuộc gặp, hai bên đều nhất trí cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp để cùng nhau tìm ra phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thời gian qua quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, nội dung và phương thức hợp tác đổi mới có hiệu quả. Trong đó, quan hệ chính trị tin cậy được duy trì, là nòng cốt định hướng cho quan hệ hợp tác hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và phát triển ở mỗi nước.

Hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật có bước phát triển tích cực. Đặc biệt kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao, năm 2022 đạt trên 10 tỷ USD, 10 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 7,1 tỷ USD, là con số rất ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực của cả hai bên. Hợp tác giữa các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương tiếp tục được duy trì và có những đổi mới về phương thức hợp tác.

Trong cuộc tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng hồi tháng 10, Thủ tướng Hun Manet khẳng định chính phủ và các bộ, ngành Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác với Việt Nam để tăng cường quan hệ toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, tăng cường quan hệ chặt chẽ và mở rộng hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực, triển khai sâu sát các nội dung hai bên đã thỏa thuận nhằm góp phần thiết thực vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet đến Việt Nam lần này sẽ góp phần đưa quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới.

DUY HOÀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/phat-trien-quan-he-viet-nam-campuchia-ngay-cang-thuc-chat-di-vao-chieu-sau-hieu-qua-754770