Phát triển cà-phê sách - tôn vinh văn hóa đọc

gày 4-10, hưởng ứng "Năm Văn hóa, văn minh đô thị" và đề cao văn hóa đọc, cũng như phong trào khơi dậy văn hóa đọc trong cộng đồng khu dân cư, UBND Q.Hải Châu, UBND P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) phối hợp với hộ kinh doanh của ông Nguyễn Hữu Duy khai trương mô hình cà-phê sách Misuto, tại 154- Nguyễn Chí Thanh.

Đại diện lãnh đạo Q.Hải Châu và P.Hải Châu 1 tặng hoa chúc mừng và trao tặng sách
cho quán cà-phê sách.

Mô hình cà-phê sách được UBND P.Hải Châu 1 triển khai cho các cấp hội, đoàn thể và vận động các hộ kinh doanh cà-phê triển khai thực hiện. Đây là quán cà-phê sách thứ 2 trên địa bàn phường, sau cà-phê sách Lucia (K83/2-Trần Phú) thì cà-phê sách Misuto (154-Nguyễn Chí Thanh) hứa hẹn sẽ mang lại cho khách hàng nhiều đầu sách hay và bổ ích. Đây là dự án nhằm tôn vinh và đẩy mạnh văn hóa đọc cho người dân. Để thực hiện được mô hình này, UBND P.Hải Châu 1 đã vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà sách trên địa bàn quyên góp, cung cấp rất nhiều đầu sách để hỗ trợ cho văn hóa đọc của địa phương. Tại buổi khai trương quán cà-phê sách Misuto, đại diện lãnh đạo Q.Hải Châu và P.Hải Châu 1 đã tặng hoa chúc mừng cùng với rất nhiều các đầu sách mới.

Quán cà-phê sách Misuto không quá rộng, không xô bồ, nhộn nhịp, rất phù hợp để những người đam mê sách có không gian nhẹ nhàng để đọc sách. Ông Nguyễn Hữu Duy chia sẻ, quán cũng đã có dự định và mong muốn phát triển mô hình uống cà-phê kết hợp với đọc sách. Dịp này, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, cung cấp thêm nhiều đầu sách, gia đình ông vui mừng khai trương cà-phê sách Misuto. Trong thời gian tới, quán sẽ tiếp tục đầu tư, mua thêm sách để phục vụ khách hàng tốt hơn. Mô hình cà-phê sách do UBND P.Hải Châu 1 phát động đã thu hút được đông đảo các tầng lớp, đặc biệt là các bạn trẻ.

Cà-phê sách như một thư viện thu nhỏ và khách hàng tìm đến để thưởng thức tách cà-phê thơm ngon cũng như thư giãn bên những quyển sách hay, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh. Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND P.Hải Châu 1 cho biết, khi quận có chủ trương xây dựng và phát triển mô hình cà-phê sách, chủ các quán cà-phê đều rất đồng tình và ủng hộ, phối hợp với phường thực hiện để phục vụ khách hàng đến nghỉ ngơi, giải khát và đọc sách. Trước đây, các quán cà-phê đều có báo chí để khách hàng cập nhật thông tin tại quán, nay chỉ cần đặt thêm kệ và đầu tư nhiều thể loại sách trong quán là có thể hoàn thành được mô hình cà-phê sách. Đây là một không gian lý tưởng của “giải khát tri thức”, nhằm nâng cao văn hóa đọc cho người dân. Để hưởng ứng văn hóa đọc, các cấp hội, đoàn thể đều vào cuộc, ngoài cà-phê sách thì ở khu dân cư còn có “Tổ đọc sách báo hưu trí”... P.Hải Châu 1 đã đăng ký và xây dựng đề án đường sách Lê Thánh Tôn, hứa hẹn đây sẽ là nơi trao đổi sách và tạo thành điểm đến thường xuyên của những người yêu thích tìm hiểu tri thức nhân loại; đồng thời, cùng với các điểm cà-phê sách, đường sách Lê Thánh Tôn sẽ là nơi duy trì thói quen đọc sách và phát triển phong trào đọc sách trong nhân dân.

Cà-phê sách sẽ là điểm đến của những người yêu sách, là điểm sáng văn hóa và là cầu nối giao lưu giữa những con người cùng chung sở thích sách và cà-phê. Chia sẻ với chúng tôi, bạn Phan Thanh Tùng (SV viên Trường ĐH Duy Tân) niềm nở: “Em thấy mô hình quán cà-phê sách như thế này rất hay và bổ ích, trong thời đại công nghệ số như hiện nay thì đa phần các bạn trẻ đều thiên về sử dụng Internet, các trang mạng xã hội trên điện thoại, máy tính chứ ít quan tâm đến văn hóa đọc sách... ngoài thư viện và trường học ra thì các quán cà-phê sách yên tĩnh và thoáng mát như thế này là nơi hợp lý để chúng em trau dồi kiến thức và thư giãn...”. Sắp tới, Q.Hải Châu cũng như P.Hải Châu 1 sẽ nhân rộng những mô hình này, đặc biệt vận động thêm nhiều quán cà-phê làm mô hình cà-phê sách và kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà sách ở địa phương cung cấp thêm nhiều đầu sách mới, hay, nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia đọc sách ngay tại khu dân cư. UBND quận đang giao Phòng Văn hóa - Thông tin quận thiết kế mẫu biểu tượng bảng hiệu cà-phê sách chung cho toàn quận và triển khai nhân rộng mô hình này trên địa bàn 13 phường. Hiện nay, trên địa bàn Q. Hải Châu đã triển khai thực hiện được 24 điểm cà-phê sách. Từ mô hình này, các tầng lớp nhân dân, nhất là các bạn học sinh, sinh viên đều có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn thông tin và tri thức mọi nơi, mọi lúc. Những quán cà-phê sách thực sự là một thư viện chuẩn mực với những giá, kệ tủ chật cứng các loại sách được sắp xếp khoa học từ sách thiếu nhi, văn học Việt Nam, văn học thế giới, văn học đương đại... sẽ làm khách hàng hài lòng khi đến với cà-phê sách.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_155627_pha-t-trie-n-ca-phe-sa-ch-ton-vinh-van-ho-a-do-c.aspx