Phát thải khí methane toàn cầu gần mức cao kỷ lục vào năm 2023

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, lượng khí methane phát thải từ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đã tăng lên mức báo động trong năm 2023. Do đó, cơ quan này nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hạn chế rò rỉ khí methane trong nỗ lực đạt được các mục tiêu quốc tế về biến đổi khí hậu.

Báo cáo công bố ngày 13/3 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hạn chế khí methane rò rỉ từ các dự án dầu khí. Theo đó, trong năm 2023, việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã thải hơn 120 triệu tấn khí methane vào khí quyển. Đây là năm thứ 3 liên tiếp lượng khí methane phát thải toàn cầu tăng.

Trên thực tế, khí methane chỉ đứng sau carbon dioxide (CO2) về tác động đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. Do đó, IEA nhấn mạnh việc cắt giảm phát thải khí methane là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia nhằm ngăn chặn những thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2023, gần 200 quốc gia đã đồng ý cắt giảm nhanh chóng và đáng kể lượng khí thải methane, hướng tới mục tiêu giảm lượng khí thải methane toàn cầu ít nhất 30% so với mức năm 2020 vào cuối thập kỷ này. Các chuyên gia năng lượng của IEA hy vọng, năm 2024 sẽ đánh dấu một bước tiến lớn của các chính phủ trên thế giới trong việc hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải khí methane bằng các chính sách cụ thể và thực tiễn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phat-thai-khi-methane-toan-cau-gan-muc-cao-ky-luc-vao-nam-2023-214580.htm